ClockThứ Năm, 09/02/2017 14:59

Nga chuyển 9 tấn viện trợ cho dân thường ở Syria

TTH.VN - Lực lượng quân nhân Nga đã chuyển 9 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở thành phố Aleppo của Syria, cũng như những thường dân ở các tỉnh Homs, Damascus và As-Suwayda của quốc gia bị tàn phá nghiêm trọng do xung đột này, trung tâm Hoà giải Nga ở Syria cho biết trong bản tin hôm nay (9/2).

LHQ hối thúc Syria đảm bảo hoạt động viện trợ nhân đạoNga tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân SyriaNga viện trợ nhân đạo cho người dân Syria bị vây hãmNga mang quà Giáng sinh đến miền Đông Ukraine

Binh sĩ Nga trao viện trợ nhân đạo cho người dân Syria. Ảnh: Farsnews.

"Trong vòng 24 giờ qua, Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria đã thực hiện được 9 hoạt động nhân đạo", hãng thông tấn Nga Sputnik trích dẫn tuyên bố của trung tâm này cho biết, xác định rằng 6 trong số các hoạt động trên đã được thực hiện ở Aleppo, 2 hoạt động ở tỉnh Homs, 1 chiến dịch khác ở tỉnh As-Suwayda và phần còn lại ở khu tự trị Damascus.

Theo thống kê, các cư dân ở Aleppo nhận được 3,8 tấn bánh mỳ, bên cạnh các nhu yếu phẩm khác. Nhìn chung, tổng cộng có khoảng 4.100 dân thường ở Syria đã nhận được các mặt hàng viện trợ nhân đạo của Nga trong 24 giờ qua.

Dân thường ở Syria bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc nội chiến kéo dài liên tục ở nước này kể từ năm 2011 đến nay. Các cuộc xung đột trong nước đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng, khiến hơn 6 triệu người phải di dời và hơn 13 triệu người cần được cứu trợ nhân đạo, số liệu của Liên Hiệp quốc cho thấy.

Bảo Nghi (Lược dịch từ NHK)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung đột Israel – Hamas:
Lệnh ngừng bắn kéo dài thêm 2 ngày vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu viện trợ

Theo tin từ Reuters, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã mô tả việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và phiến quân Hamas của Palestine hôm qua là “một tia hy vọng và tình người giữa bóng tối của chiến tranh”, nhưng cảnh báo rằng khoảng thời gian 2 ngày là không đủ để đáp ứng nhu cầu viện trợ của Dải Gaza.

Lệnh ngừng bắn kéo dài thêm 2 ngày vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu viện trợ
Return to top