Nga công bố 5 “siêu vũ khí”
TTH.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 22-9 công bố 5 loại vũ khí hùng mạnh mà Nga đang đưa vào sử dụng hoặc trong quá trình sản xuất hàng loạt.
|
Máy bay phản lực Sukhoi thế hệ mới PAK FA - Ảnh: RIA Novosti |
“Siêu vũ khí” đầu tiên được kể đến là PAK FA, máy bay phản lực Sukhoi thế hệ mới nhất. Đây được xem là vũ khí có ưu thế cao trên không với siêu năng cơ động và một chỗ chứa tên lửa đất đối không trong khoang. Hiện vũ khí này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.
Vũ khí thứ hai là máy bay trực thăng Mi-28NM, phiên bản nâng cao của pháo hạm chống tăng Night Hunter (tạm dịch: Thợ săn màn đêm). Loại vũ khí này trang bị hệ thống radar và cảm biến mới giúp nâng cao khả năng hoạt động ban đêm của chúng.
|
Máy bay trực thăng Mi-28N - Ảnh: RIA Novosti |
Thứ ba là Armata - thiết bị di chuyển hoàn toàn mới được Nga chế tạo. Đây được xem là một vũ khí đa chức năng và có thể chuyển hoá thành nhiều dạng vũ khí khác nhau, gồm có một xe tăng chiến đấu chủ lực, một thiết bị đổ bộ và một khẩu pháo tự hoạt động.
|
Xe tăng Armata trong lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên đường phố Mátxccơva - Ảnh: RIA Novosti |
Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 là phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa tầm xa được Nga cùng đồng minh chế tạo trong những năm gần đây.
Loại vũ khí hạng nặng này có thể hạ gục máy bay phản lực cùng tên lửa, nhờ đó có khả năng bảo vệ cho những cứ điểm trọng yếu như đầu não quân sự hay hầm chứa vũ khí hạt nhân.
|
Quân đội Nga triển khai hệ thống tên lửa đất đối không S-400 - Ảnh: RIA Novosti |
“Siêu vũ khí” cuối cùng được kể đến chính là tàu ngầm hạt nhân lớp Borey. Đây được xem là thiết bị vũ khí trong tương lai của hải quân Nga.
Được trang bị với khoảng 10 tên lửa Bulava SLBM, những con tàu này sẽ khiến cho bất cứ quốc gia nào phải suy nghĩ lại trước khi quyết định tấn công nước Nga.
|
Tàu ngầm hạt nhân Yurri Dolgoruky của Nga - Ảnh: RIA Novosti |
Theo Tuổi Trẻ
- Vắc-xin của Pfizer hoạt động tốt trong lần “kiểm nghiệm thực tế” quy mô lớn (25/02)
- Singapore sẽ cần thêm 1,2 triệu lao động kỹ thuật số vào năm 2025 (25/02)
- Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược (25/02)
- Mỹ sẽ phân phát miễn phí 25 triệu khẩu trang cho người dân (25/02)
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt (24/02)
- Các nữ vận động viên được phép mặc bikini tại giải bóng chuyền bãi biển Qatar (24/02)
- Nhật hoàng kêu gọi chính quyền nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn các vụ tự tử (24/02)
- Mỹ có nữ Đại sứ mới tại Liên Hiệp quốc (24/02)
-
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp về tác động của nóng lên toàn cầu
- Anh sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7
- Giám đốc IAEA thăm Iran, tháo gỡ bế tắc về thanh sát cơ sở hạt nhân
- Campuchia sử dụng hệ thống QR Code “ Stop Covid” để kiểm soát những nơi đông người
- Nga phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H5N8 đầu tiên ở người
- Tổng thống Mỹ sẽ phê duyệt tuyên bố thảm họa của tiểu bang Texas
- Bộ trưởng Y tế Argentina từ chức sau báo cáo về cấp thẻ vắc-xin VIP
- Nhóm G7 thúc đẩy cam kết hỗ trợ vắc-xin cho các nước nghèo hơn
- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi G20 thành lập lực lượng đặc trách về vaccine Covid-19
- EU "bật đèn xanh" truyền tải dữ liệu sang Anh sau Brexit
-
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi G20 thành lập lực lượng đặc trách về vaccine Covid-19
- Nhiều dấu hiệu khả quan rằng ASEAN sẽ phục hồi vào năm 2021
- 1/4 doanh nghiệp Anh sẽ sa thải nhân viên nếu chương trình hỗ trợ việc làm kết thúc sớm
- EU "bật đèn xanh" truyền tải dữ liệu sang Anh sau Brexit
- Thị trường thanh toán điện tử ASEAN có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD
- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp về tác động của nóng lên toàn cầu
- Anh sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7
- Cải thiện công nghệ y tế với sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo
- "123456" vẫn là mật khẩu phổ biến nhất thế giới sau 10 năm
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt