ClockThứ Sáu, 30/09/2016 21:29

Nga kêu gọi quy tắc Internet toàn cầu để đối phó khủng bố

TTH - Nga kêu gọi các nước thiết lập một tập hợp quy tắc chung để chống lại sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố, tờ Sputniknews ngày 30/9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov nói.

“Cần có một cách tiếp cận rõ ràng. Theo quan điểm của Nga về thông tin và truyền thông mạng, internet cần phục vụ mục đích hòa bình, không phải cho sự lây lan của tư tưởng khủng bố. Chúng ta phải thiết lập quy tắc cho các nước để ứng xử có trách nhiệm trực tuyến”, ông Syromolotov nhận định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, nỗ lực chống khủng bố không chỉ bao gồm phương pháp tiếp cận quân sự, mà còn chống tài trợ khủng bố, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và tăng cường an ninh thông tin.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

Sự sụp đổ của hành lang xuất khẩu Biển Đen - nơi đã tạo điều kiện cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu trong năm qua, có nguy cơ gây căng thẳng thị trường trong trung hạn, đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top