Nga ký hợp đồng cung cấp trực thăng Mi-35 cho Afghanistan
TTH.VN - Nga có kế hoạch sẽ ký hợp đồng cung cấp một số máy bay trực thăng tấn công Mi-35 cho Afghanistan, hãng thông tấn Sputnik của Nga sáng nay (9/10) đưa tin.
Nga sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng và các kế hoạch của Chính phủ Afghanistan, đồng thời có kế hoạch ký kết một thoả thuận về việc giao một số trực thăng đa năng Mi-35 cho Afghanistan trong tháng 10 này, Đặc phái viên của Tổng thống Nga ở Afghanistan và là Vụ trưởng Vụ 2 chuyên trách châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nga – ông Zamir Kabulov nói với tờ báo Izvestia của nước này.
Theo Sputnik, Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga về mặt quân sự trong bối cảnh của cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS hiện nay của Afghanistan.
![]() |
Trực thăng tấn công Mi-35 của Nga. Ảnh: Wikipedia. |
"Nga đã cung cấp sự hỗ trợ nhất định trong việc tăng cường năng lực cho các lực lượng Chính phủ Afghanistan," ông Kabulov nói, giải thích rằng Nga đã cung cấp vũ khí và cả huấn luyện quân sự cho sĩ quan Afghanistan. Theo đặc phái viên của Nga, quá trình này sẽ tiếp tục và Afghanistan sẽ nhận thêm viện trợ của Nga trong tương lai gần.
"Chúng tôi dự định ký kết thoả thuận với phía Afghanistan trong tháng 10 này về việc giao hàng, thông qua một hợp đồng thương mại mua bán một số máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35", ông Kabulov nói với tờ báo Nga Izvestia.
Ông Kabulov nhấn mạnh rằng, chìa khóa cho hòa bình và an ninh tại Afghanistan không phải là việc quân đội nước ngoài hiện diện trong nước. Theo ông, "Afghanistan cần có quân đội vững mạnh, nhiều người Afghanistan có khả năng cầm vũ khí và biết cách sử dụng chúng một cách tốt nhất. Chúng ta cần phải tăng cường khả năng quốc gia, và cố gắng không theo đuổi việc bảo vệ Chính phủ Afghanistan chỉ bằng quân đội nước ngoài".
Ngoài ra, Đặc phái viên Kabulov cũng cho rằng, sự hiện diện của lực lượng NATO / Mỹ tại nước này đã dẫn đến sự gia tăng của các phần tử cực đoan, chứ không hề suy giảm.
Afghanistan vẫn tiếp tục ở trong tình trạng bất ổn chính trị và xã hội bởi sự hoành hành của Taliban và lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS từ sau năm 2001.
Ngày hôm qua (8/10), Trưởng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Nga Valery Gerasimov cho biết, số lượng các chiến binh IS ở Afghanistan hiện vào khoảng 2.000-3.000 người và đang không ngừng gia tăng.
Bảo Nghi (lược dịch từ Sputnik & Newstral)
- Mối lo lạm phát đè nặng châu Á (04/07)
- Xả súng ở thủ đô Đan Mạch: 3 người chết, một nghi phạm bị bắt (04/07)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch (02/07)
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Ngân hàng Thế giới thành lập Quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực