ClockThứ Năm, 19/05/2016 10:33

Nga ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, cấp vũ khí cho Indonesia

Ngày 18/5, tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc họp ngày 18/5/2016. Ảnh: Reuters

Hiện, những chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí về hợp tác trao đổi thông tin tình báo.

Trước đó, ông Putin và ông Widodo đã tiến hành hội đàm nhằm thảo luận về quan hệ song phương và tình hình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Putin cho biết "Chúng tôi đã nhất trí mở rộng hợp tác giữa bộ quốc phòng và các cơ quan an ninh hai nước."

Tổng thống Widodo tới Sochi để tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác đối thoại Nga-ASEAN.

Trước đó, hôm 17/5, Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov cho biết trong tuần này, Nga sẽ ký các thỏa thuận với Indonesia để cung cấp vũ khí và sản xuất đạn dược cho quốc gia Đông Nam Á này./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các đối tác

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã tham dự cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ; cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các đối tác
Việt Nam-Singapore hợp tác quốc phòng chặt chẽ vì lợi ích chung

Việt Nam và Singapore tái khẳng định các mối quan hệ quốc phòng song phương nồng ấm và hữu nghị, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore (DPD) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore ngày 4/11.

Việt Nam-Singapore hợp tác quốc phòng chặt chẽ vì lợi ích chung
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 16:
Tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác khu vực

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác khu vực khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 16 vừa khai mạc hôm qua (22/6) tại Campuchia. Đây là lần đầu tiên ADMM được tổ chức trực tiếp trở lại sau 2 năm họp trực tuyến vì COVID-19.

Tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác khu vực
Việt Nam-Cuba nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tháp tùng đoàn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Cuba, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp song phương và tiến hành hội đàm với lãnh đạo Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba vào sáng 20/9 tại trụ sở Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba.

Việt Nam-Cuba nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương
Return to top