ClockChủ Nhật, 18/03/2018 10:02

Nga lập các điểm bỏ phiếu bầu tổng thống ở Trung Quốc

Để có thể đi bỏ phiếu tại các điểm này, công dân Nga phải đủ 18 tuổi trở lên và có hộ chiếu Nga.

Nước Nga trước cuộc bầu cử Tổng thốngTổng thống Putin cam kết mang lại tương lai tươi sáng cho đất nướcBầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức caoChiến dịch tranh cử Tổng thống Nga 2018: Cuộc đua đầy cam go

Các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga được thiết lập tại 5 thành phố lớn của Trung Quốc, đó là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Dương, Quảng Châu và Hong Kong.

Ảnh minh họa. Theo: RIA Novosti.
 
Để có thể đi bỏ phiếu tại các điểm này, công dân Nga phải đủ 18 tuổi trở lên và có hộ chiếu Nga. Các điểm bỏ phiếu dành cho không chỉ người Nga sinh sống lâu năm ở Trung Quốc mà ngay cả người Nga mới đến trong thời gian ngắn.

Thông tin cho các cử tri được đăng trên trang web chính thức của Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc.

Hôm nay 18/3 trong khu vực Đại sứ quán Nga tại Bắc Kinh và các lãnh sự quán ở Thượng Hải, Thẩm Dương, Quảng Châu và Hong Kong, công dân Nga có thể đi bỏ phiếu từ 8h00 đến 20h00 (tương đương từ 3h00-15h00 giờ Moscow).

Ông Andrei Denhisov, Đại sứ Nga tại Trung Quốc thông báo vào ngày bầu cử tổng thống, công dân Nga chỉ được bỏ phiếu bầu tại các điểm bầu cử thuộc lãnh thổ Đại sứ quán và lãnh sự quán Nga tại Trung Quốc.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top