ClockThứ Bảy, 10/09/2016 08:49

Nga-Mỹ đạt thỏa thuận đột phá về vấn đề Syria

Sáng 10/9, sau nhiều giờ đàm phán, Mỹ và Nga thông báo đã đạt được thỏa thuận đột phá là nhất trí về lệnh ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ tiếp tục hội đàm về SyriaNgoại trưởng Nga, Mỹ bắt tay bàn chuyện hợp tác trong vấn đề SyriaNga-Mỹ tiến gần đến thỏa thuận phối hợp chiến đấu ở Aleppo, Syria

Tại cuộc họp báo ở Geneva, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, việc Nga-Mỹ nhất trí về lệnh ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria sẽ giúp giảm bạo lực ở Syria và dẫn tới một quá trình chuyển giao chính trị, chấm dứt hơn 5 năm nội chiến đẫm máu.

Theo ngoại trưởng Mỹ, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào cuối chiều tối 12/9 trùng với ngày lễ Hiến sinh (Eid al-Adha) của người Hồi giáo.

nga-my dat thoa thuan dot pha ve van de syria hinh 0
Ngoại trưởng Nga-Mỹ đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong vấn đề Syria. Ảnh: Reuters
Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng xác nhận đạt được thỏa thuận và tuyên bố bước đi này sẽ giúp mở rộng cuộc chiến chống khủng bố cũng như tạo điều kiện để phân phát hàng cứu trợ cho dân thường Syria. 

Ông Lavrov khẳng định, Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận nói trên.

Thỏa thuận đạt được sau nhiều nỗ lực ngoại giao tích cực giữa Nga và Mỹ với 4 vòng thảo luận kể từ ngày 26/8. Thỏa thuận cũng bao gồm việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp trong việc lên các kế hoạch không kích giữa Nga và Mỹ cũng như mở ra cơ hội hợp tác, đối tác quân sự mới giữa 2 nước trong vấn đề Syria./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top