|
Đặc phái viên của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh: AFP
|
Theo ông Churkin, các biện pháp trừng phạt đang được áp dụng đối với tổ chức khủng bố Al-Qaeda sẽ được mở rộng sang tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) như là một thực thể riêng biệt.
“Chúng tôi hiện đang làm việc cùng với phái đoàn Mỹ trong khuôn khổ một dự án chung. Đây sẽ là giải pháp với quy mô lớn để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được điều này, và bản nghị quyết dự kiến được đưa ra vào ngày 18/12 sắp tới”, Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc nói với các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn.
Bên cạnh đó, nghị quyết cũng sẽ bao gồm các điều khoản kêu gọi thực hiện Nghị quyết 2199. Ngoài ra, nghị quyết mới cũng kêu gọi nỗ lực phòng chống các nhóm khủng bố như IS và Al-Nusra Front, tổ chức có liên kết với Al-Qaeda và hưởng lợi từ nguồn dầu mỏ, cổ vật, hoạt động bắt cóc con tin, cũng như từ nhiều nguồn hỗ trợ tài chính khác.
Hồi đầu tháng này, ông Churkin cho hay, Nga đang đàm phán với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về một bản dự thảo nghị quyết chỉnh sửa liên quan tới nỗ lực phối hợp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. “Lý do của việc này là bởi chúng ta quan ngại đến những thảm kịch gần đây nhất ở Paris (Pháp), Sinai (Ai Cập) và một số quốc gia khác. Tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc tế thực sự cần hợp tác với nhau để truy đuổi và đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý”.
Thanh Ngân (lược dịch từ RBTH & Newstral)