Thế giới

Nga-Mỹ thảo luận thành lập liên minh quốc tế chống khủng bố

ClockThứ Sáu, 04/09/2015 15:34
TTH.VN - Hãng thông tấn Reuters sáng nay (4/9) dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và Hoa Kỳ đều quan tâm đến việc tạo ra một liên minh quốc tế chống khủng bố, và rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ngày hôm nay (4/9/2015), Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng kêu gọi thành lập liên minh quốc tế chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan – mối quan tâm chung của cả Hoa Kỳ và Nga, đồng thời cho biết 2 nước đã tổ chức các cuộc đàm phán để thảo luận về việc thành lập liên minh quốc tế nói trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Sputnik.

"Chúng tôi đang tiến hành những bước đi cụ thể, và sẽ thực hiện công khai. Nếu bạn quan tâm đến chi tiết, tôi có thể tiết lộ rằng, chúng tôi muốn tạo ra một số hình thức của một liên minh quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Chúng tôi đang tổ chức các cuộc đàm phán với các đối tác Mỹ của chúng tôi", Tổng thống Putin cho biết.

Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng, ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Obama qua điện thoại và cũng đã có cuộc hội đàm về chủ đề này với các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Ai Cập, cũng như các đối tác khác của Nga.

Khi được hỏi liệu Nga có thể tham gia vào các hành động quân sự trực tiếp chống lại lực lượng chiến binh ISIL - những kẻ cực đoan đang hoạt động tại Iraq và Syria hay không, Tổng thống Putin nói rằng, còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này.

"Chúng tôi đã mang đến cho Syria khá nhiều sự hỗ trợ to lớn bằng việc cung cấp công nghệ và đào tạo binh sĩ phục vụ cho quân đội ở đây," Tổng thống Nga cho biết.

Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top