ClockThứ Hai, 13/03/2017 21:12

Nga: Niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất kể từ năm 2013

TTH - Tổ chức nghiên cứu thị trường Markit Economics ngày 13/3 trích dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho biết, niềm tin kinh doanh ở Nga tăng lên mức chưa từng thấy kể từ tháng 6/2013.

Từ khi giá dầu thế giới tuột dốc vào năm 2014 và các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, nền kinh tế Moscow gặp nhiều thách thức nghiêm trọng. Theo Cơ quan Dịch vụ Thống kê Liên bang (Rosstat), tỷ lệ lạm phát của nước này tăng đến 11,36% trong năm 2014.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Chính phủ thông qua kế hoạch hành động, nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước sẽ vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2019-2020.

Các công ty Nga mong đợi doanh thu kinh doanh sẽ tăng mạnh trong 12 tháng tới, "ở mức +34%, tăng từ mức cân bằng ròng +25% vào tháng 10 năm ngoái". Bên cạnh đó, các công ty tư nhân của Nga cũng đang có kế hoạch tạo thêm việc làm mới trong vòng 12 tháng tới.

Tuy nhiên, niềm tin kinh doanh vẫn còn tương đối thấp so với mức trung bình trên toàn thế giới, ông Samuel Agass, nhà kinh tế học ở Markit Economics nhận định.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Sputniknews)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chặn sim rác ra thị trường

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu từ sau ngày 15/4, các doanh nghiệp viễn thông chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định.

Chặn sim rác ra thị trường
Giá vàng sáng 16/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 16/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Giá vàng sáng 16 4

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top