Thế giới

Nga- phương Tây đấu khẩu trước thềm Hội nghị về Ukraine tại Paris

ClockThứ Ba, 23/06/2015 15:45
TTH.VN - Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức đã “lời qua tiếng lại” với nhau về cuộc khủng hoảng Ukraine sau khi EU áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Theo AFP, phát biểu sau cuộc điện đàm 3 bên trước thềm Hội nghị về Ukraine tại Paris dự kiến diễn ra ngày hôm nay (23/6), Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ quan ngại về một loạt những vi phạm thỏa thuận Minsk giữa quân chính phủ và phe đối lập tại miền Đông Ukraine.

Nga phuong Tay dau khau truoc them Hoi nghi ve Ukraine tai Paris hinh anh
Binh sĩ Ukraine giao tranh với phe đối lập tại miền Đông (Ảnh AFP)

Người phát ngôn Chính phủ Đức nêu rõ: “Các báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho thấy việc sử dụng vũ khí, đặc biệt là các loại vũ khí hạng nặng vẫn diễn ra”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, có quá ít tiến bộ trong những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua tại Ukraine khiến 6.500 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa.

Pháp và Đức đã khẳng định “cần phải gây áp lực với các bên liên quan” trong vấn đề Ukraine để thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nói trên.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Chính phủ Ukraine đang cản trở tiến trình hòa bình tại miền Đông và nhấn mạnh “quân Chính phủ Ukraine buộc phải dừng ngay việc nã pháo vào các khu định cư của người dân tại Donbass”.

Cuộc đấu khẩu giữa Nga và phương Tây diễn ra trong bối cảnh Ukraine cho biết đã có 2 binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc giao tranh với phe đối lập ở miền Tây.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, NATO sẽ sớm thông qua kế hoạch tăng gấp đôi số lượng binh sĩ tham gia lực lượng phản ứng nhanh nhằm đối phó với Nga.

“Các Bộ trưởng NATO đã quyết định tăng số binh sĩ của lực lượng phản ứng nhanh của NATO lên khoảng 30.000- 40.000, tức là gấp đôi quân số hiện tại”, ông Stoltenberg tuyên bố.

Trần Khánh (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top