ClockChủ Nhật, 04/09/2016 06:34

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm cách khôi phục quan hệ song phương

TTH.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua (3/9) có hội đàm song phương, nhằm tìm cách hàn gắn và phát triển mối quan hệ giữa hai nước sau vụ việc Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Moscow hồi năm ngoái.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay thuê bao đến Thổ Nhĩ KỳNga - Thổ Nhĩ Kỳ: Nỗ lực hàn gắn sau rạn nứtNga, Thổ Nhĩ Kỳ lập đường dây nóng để tránh “sự cố” quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) bắt tay với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP 

"Hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tái lập quan hệ hợp tác trong mọi lĩnh vực", ông Putin cho biết sau cuộc hội đàm song phương tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố này.

"Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố với những tội ác nghiêm trọng. Tôi chắc chắn rằng, chúng ta có thể đi tiếp trên con đường hợp tác một khi tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ trở nên hoàn toàn bình thường", ông Putin nói thêm.

Trước đó hồi tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bình thường hóa quan hệ song phương, sau khi ông Erdogan gửi thư cho ông Putin để bày tỏ sự hối tiếc về vụ máy bay Su-24, đã gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có trong mối quan hệ hai nước.

Vào tháng 8, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga trong chuyến thăm đến nước này. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Erdogan kể từ khi cuộc đảo chính ở Ankara thất bại.

Ngày 3/9, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, ông và ông Putin sẽ có "các biện pháp nhất định" để phát triển mối quan hệ song phương, nhất là dự án chung xây dựng đường ống dẫn khí đốt TurkStream, mà trước đó đã bị đình trệ do quan hệ ngoại giao đóng băng.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & RT)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể chất lượng không chỉ giúp người lao động (NLĐ) hưởng lợi mà còn góp phần đưa quan hệ lao động tại doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển ổn định.

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị:
Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội

Chiều 1/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kì 2021 - 2026 nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội
Dấu ấn hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào năm 2023” không chỉ dừng lại ở mục đích giao lưu văn hóa, mà còn là cơ hội để trao đổi chương trình hợp tác song phương về phát triển công nghiệp công nghệ, hạ tầng, thương mại, chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy phát triển giao thương, xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Lào; trong đó có Thừa Thiên Huế.

Dấu ấn hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Return to top