ClockThứ Bảy, 04/03/2017 11:28

Nga tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ với Mỹ theo nhịp độ phù hợp

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3/3 cho biết Nga sẽ nỗ lực khôi phục quan hệ với Mỹ theo nhịp độ phù hợp với phía Mỹ chứ không gượng ép.

Hợp tác quân sự Nga-Mỹ là cách duy nhất để đánh bại khủng bốNgoại trưởng Nga-Mỹ gặp nhau: Khởi đầu cho thiện chí hợp tác?Bộ Ngoại giao Nga lên kế hoạch cho cuộc họp của Ngoại trưởng Nga-Mỹ

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Duran)

Ông Ryabkov nhấn mạnh khôi phục quan hệ đã bị hủy hoại dưới chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama là một việc làm phức tạp nhưng hoàn toàn có thể đạt được và Nga sẽ nỗ lực theo nhịp độ và trình tự thuận tiện cho phía Mỹ.

Ông Ryabkov tỏ ý tin tưởng giai đoạn căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước hiện nay sớm muộn cũng sẽ chấm dứt. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẵn sàng chờ đợi một thời gian để chính quyền hiện nay ở Mỹ bố trí các nhân sự quan trọng và xác định những ưu tiên trong chính sách trong đó có quan hệ với Nga./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top