ClockThứ Năm, 21/04/2016 19:38

Ngắm bộ sưu tập trên 300 đầu sách về Huế

TTH - Hưởng ứng Festival Huế 2016 và Ngày sách Việt Nam, chiều 21/4, lần đầu tiên, một triển lãm sách cá nhân được khai mạc tại Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị. Tham dự triển lãm có ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và TP Huế.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Công Tuyên (bìa trái); nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa (bìa phải) tham quan triển lãm

Triển lãm có tên “Huế-Trăm năm đời sách”, được Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị phối hợp với nhà sưu tập trẻ Lê Duy Trường (sinh năm 1991) tổ chức, quy tụ trên 300 đầu sách có giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, triết học liên quan đến Huế.

Ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã gây được ấn tượng lớn cho người xem bởi nguồn tư liệu phong phú mà hàng trăm đầu sách mang lại. Nhiều tác phẩm trong đó được ấn hành từ những năm 30 của thế kỷ XX.

Trưng bày 140 đầu sách và bộ sách của những tác giả từng sống, làm việc ở Huế; những tác giả sinh ra và lớn lên ở Huế; sách của những nhà xuất bản tại Huế và những bộ sách viết về Huế giai đoạn 1932-1975, triển lãm hội tụ tác phẩm của nhiều gương mặt học giả tên tuổi như Trần Trọng Kim, Phạm Khắc Hòe, Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tùng Thiện Vương, Đào Duy Anh... và cả những tác giả gần đây như Nguyễn Hữu Thông, Trần Đức Anh Sơn, Huỳnh Đình Kết… Cùng với đó, người xem có thể tìm thấy không ít tư liệu có giá trị như ba cuốn từ điển bách khoa Việt Nam của Đào Đăng Vĩ (xuất bản năm 1960); An Nam chí lược của tác giả Lê Tắc do Viện Đại học Huế xuất bản năm 1961; cuốn Giản yếu Hán Việt từ điển, xuất bản năm 1932 hay cuốn Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sán…

Chiêm ngắm nhạc tờ tại triển lãm

Riêng về chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, triển lãm giới thiệu trên 30 tác phẩm xuất bản chủ yếu trước 1975, bao gồm các tác phẩm thơ văn, dịch thuật của cụ Phan liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cụ cùng nhiều tác phẩm của nhiều tác giả, học giả viết về Phan Bội Châu như Chương Thâu, Nguyễn Huy Lê, Nguyễn Quang Thắng…

Triển lãm còn có 160 đầu sách và bộ sách do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn; của những học giả trong và ngoài nước nghiên cứu về Huế xưa và nay giai đoạn 1976-2014; một số tạp chí, giấy tờ, bản hiệp ước liên quan đến Huế giai đoạn 1932-1975. Bạn đọc cũng có thể tìm thấy ở đây những tác phẩm thú vị như cuốn “Bức thư bí mật của cụ Huỳnh Thúc Kháng trả lời cụ Kỳ ngoại hầu Cường Để”, xuất bản năm 1957. Hay cuốn Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy Tân, xuất bản năm 1973, do học giả Nguyễn Thế Anh dịch thuật, biên soạn từ tư liệu châu bản triều Duy Tân để nhìn lại phong trào kháng thuế miền Trung đầu thế kỷ XX. Hay chương trình giảng dạy tại Đại học Văn khoa Huế những năm 1960...

Đặc biệt, triển lãm xuất hiện trên 30 bản nhạc tờ, với những tác phẩm bất hủ của Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn, Châu Kỳ, Dương Thiệu Tước, Duy Khánh…Đó là những bản nhạc in riêng lẻ, phần lớn do chính các nhạc sĩ tự xuất bản với những nét vẽ minh họa chân phương. Có những tờ nhạc được ấn hành từ những năm 1940 tại Huế…

Nhà sưu tập trẻ Lê Duy Trường cho biết, triển lãm được anh ấp ủ nhiều năm, với mong muốn giúp người xem biết thêm về những bộ sách quý liên quan đến lịch sử, văn hóa Huế và những nhà xuất bản tại Huế trong gần 100 năm qua.

Riêng ông Phan Đình Hối, Giám đốc Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị, đơn vị đã sát cánh âm thầm chuẩn bị cho triển lãm suốt một năm qua hy vọng, 300 đầu sách ra mắt lần này chắc chắn tạo được ấn tượng mới lạ, bởi một người trẻ đã cất công gìn giữ “chút gì rất Huế”...

Kim Oanh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyện chưa kể về hành trình sưu tập những chiếc áo vua quan

Ăn dầm ở dề liên tục mấy tháng trời ở vùng biên giới, thậm chí qua tận nước bạn Lào hay hẹn giao dịch ở ranh giới hai địa phương Huế - Quảng Trị ngay thời gian cao điểm của dịch COVID-19… Hành trình sưu tập những chiếc áo của vua quan triều Nguyễn của anh Nguyễn Hữu Hoàng (TP. Huế) nghe tưởng chừng đơn giản nhưng có theo chân nhà sưu tập này mới thấm hết những gian nan, vất vả xen lẫn những câu chuyện dở khóc dở cười, đâu đó còn là cơ duyên.

Chuyện chưa kể về hành trình sưu tập những chiếc áo vua quan
Tạo đà thúc đẩy hoạt động xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Xuất bản năm 2012. Qua 10 năm, ngành xuất bản, in và phát hành đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tạo đà thúc đẩy hoạt động xuất bản
Hương Thủy: Lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người

Sáng 22/4, TX. Hương Thủy tổ chức lễ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2022 tại Trường tiểu học số 1 Phú Bài. Giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường trên địa bàn thị xã đã tới tham dự.

Hương Thủy Lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người
Chuyện sưu tập tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Trong quá trình sưu tập tác phẩm, tình cảm của họa sĩ và gia đình họa sĩ cũng như mong muốn tác phẩm được trưng bày, lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật Huế là điều kiện thuận lợi để bảo tàng có lợi thế sở hữu những tác phẩm quý.

Chuyện sưu tập tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

TIN MỚI

Return to top