ClockThứ Hai, 14/11/2016 21:01

Ngắm siêu trăng thế kỷ trên khắp thế giới

TTH.VN - Vào lúc 20h52 tối 14/11 (giờ Việt Nam), mặt trăng ở gần Trái đất nhất trong vòng gần 70 năm qua. Cùng lúc đó, các nhà chiêm tinh và nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới cũng chứng kiến hiện tượng thiên văn kỳ thú này.

Đêm nay Siêu Trăng khủng nhất 70 năm qua sẽ xuất hiện

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), nếu bầu trời quang đãng, trăng tròn xuất hiện vào tối 14/11 sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với bình thường.

Được biết, siêu mặt trăng như tối 14/11 chỉ xuất hiện trở lại vào ngày 25/11/2034.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật siêu mặt trăng tại một số quốc gia trên thế giới:

Tòa nhà chọc trời Taipei 101 ở Đài Loan. Ảnh: CNA

Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: CNA

Quận Kowloon, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: CNA

Mông Cổ. Ảnh: CNA

Thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Ảnh: AFP

Tháp Galata tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Cầu cảng Sydney, Australia. Ảnh: Reuters

Thủ đô London, Anh. Ảnh: Reuters

Thành phố Baikonur, Kazakhstan. Ảnh: Reuters

Tòa nhà Chrysler ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Quan sát siêu mặt trăng từ thủ đô Bangkok, Thái Lan. Nguồn: CNA


Lê Thảo (Lược dịch từ CNA, Reuters & AFP)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

2024 sẽ là “năm của các chuyến đi khắp thế giới”

Theo trang CNBC, khi nói đến du lịch nước ngoài, ngoài những điểm đến nổi tiếng như London, Paris và Rome… những người yêu thích du lịch đang lên kế hoạch cho những chuyến đi đến những điểm đa dạng trên khắp thế giới trong năm 2024, trong đó nhu cầu tham quan và khám phá các trung tâm lớn ở châu Á có xu hướng tăng vọt khi lục địa này mở cửa trở lại sau đợt đóng cửa biên giới liên quan đến đại dịch COVID-19.

2024 sẽ là “năm của các chuyến đi khắp thế giới”
Nhà ngắm cò

Mười mấy năm qua lại trên tuyến đường này, tôi không hề nghĩ có một ngôi nhà để ngắm hàng trăm con cò theo đàn bay về trú ngụ ở cồn Dã Viên cho đến một ngày, theo chân các bạn trẻ…

Nhà ngắm cò
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô

Cách Lăng Cô (Phú Lộc) chừng 10 hải lý, với khoảng 15 phút đi cano, bạn sẽ đến được Hòn Chảo hay còn có tên gọi khác là đảo Ngọc, nơi có vẻ đẹp hoang sơ, hữu tình ít có nơi nào sánh kịp, với hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển cùng khoảng 162 loài cá đầy màu sắc.

Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Return to top