ClockThứ Tư, 19/12/2018 06:00

Ngăn chặn hàng lậu, hàng giả cuối năm

TTH - Vào những tháng cuối năm, các đối tượng thường tìm cách vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng..., đòi hỏi lực lượng chức năng cần tăng cường các biện pháp để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Kỷ Hợi 2019Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, hàng giảNgăn chặn hàng lậu, hàng giả cuối năm

Lực lượng Công an tỉnh bắt giữ, xử lý hàng lậu, hàng giả

Phức tạp

Cuối tháng 11, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đang tuần tra, kiểm soát trên QL1A thì phát hiện một số ô tô khách biển số Lào có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra phát hiện, trên xe vận chuyển 37 thùng nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 2,5 tấn. Tài xế Nguyễn Đức Thịnh (SN 1979), trú tại xã Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trạm còn phát hiệ n xe ô tô đầ u ké o mang biể n số 29C – 18491 do tà i xế Kiều Văn Sường, trú tại Thường Tín (TP. Hà Nội) chở gần 800 đôi giày có nhãn hiệu Adidas, Nike, Gucci. Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Trong khoảng thời gian này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải biển số 51C- 602.91 do Trương Văn Tuân (32 tuổi), trú tại Quỳ Hợp (Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc- Nam (địa phận thị xã Hương Trà) vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa nhập lậu. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 10 kiện hàng gồm: áo len nữ, dù và sắt non chưa định hình… không có đầy đủ các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP. Huế phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ tiến hành kiểm tra và phát hiện 1.800 bộ áo quần Jean, áo quần thể thao các loại có nhãn mác của nhiều thương hiệu khác nhau. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, số quần áo trên đang được nhân viên tại kho hàng tháo bỏ nhãn mác; đồng thời, thay thế vào đó là nhãn mác mang thương hiệu YOFASO. Xác minh, điều tra, lực lượng công an biết, sau khi dán nhãn mác xong, nhân viên của cơ sở đã tự in giá tiền, mã vạch và dán vào thương hiệu YOFASO để bán ra thị trường.

Mới đây, UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với Lê Nguyên Song (SN 1977), trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà (Quảng Trị) về hành vi vận chuyển 600 chai rượu ngoại nhập lậu. Khi bị phát hiện, đối tượng còn cố tình chống trả lực lượng CSGT Công an TP. Huế.

Đó chỉ là những vụ việc điển hình liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng mà các lực lượng Công an trong toàn tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật từ đầu năm 2018 đến nay.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh phát hiện, kiểm tra, xử lý số nội tạng động vật không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ

Tăng cường kiểm soát

Quá trình đấu tranh với các đối tượng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng cho thấy, những “chiêu bài” thường được các đối tượng sử dụng là: dùng hóa đơn chứng từ có giá trị thấp, kê khai sai giá bán nhiều lần nhằm hợp thức hóa hàng nhập lậu; xé lẻ hàng hóa, thường xuyên thay đổi địa điểm tập kết hàng hóa, giao hàng vào đêm khuya, các ngày nghỉ, lễ… để “né tránh” lực lượng công an và cơ quan chức năng. Một “chiêu thức” khác mà các đối tượng hay dùng là, trưng bày các mặt hàng bảo đảm thủ tục và chỉ để một số lượng nhỏ hàng mẫu giới thiệu khách hàng tại quầy. Số hàng lậu, hàng cấm được cất giấu ở nhà hoặc kho xa địa điểm kinh doanh...

Đây là những thủ đoạn không mới, nhưng gây khó khăn cho ngành chức năng. Vì vậy, cần phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mới kịp thời phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

"Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp đồng loạt ra quân chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cuối năm. Lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh... được tăng cường phối hợp kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tại cửa khẩu, khu vực biên giới, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất, người tiêu dùng; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh", Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Năm 2018, Công an tỉnh đã xử lý 2 vụ/2 bị can kinh doanh hàng giả, buôn bán hàng giả; xử lý hành chính 131 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả; thu nộp ngân sách nhiều tỷ đồng.

Bài, ảnh: ANH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
Ngăn chặn lấn chiếm đất có mặt nước chuyên dùng trên đầm phá

Tình trạng sử dụng lưới vây và các dụng cụ khoanh vùng mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai để nuôi trồng, khai thác thủy sản gây ảnh hưởng đến dòng chảy và môi trường sinh thái, làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá. Cùng với các địa phương, huyện Phú Lộc đang quyết liệt hơn để giải quyết, ngăn chặn nạn chiếm dụng trái phép mặt nước trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Ngăn chặn lấn chiếm đất có mặt nước chuyên dùng trên đầm phá

TIN MỚI

Return to top