Thế giới

Ngân hàng Thế giới dành 2,1 tỷ USD để tái thiết đông bắc Nigeria

ClockThứ Tư, 22/07/2015 07:26
TTH.VN - Hãng tin Reuters trích dẫn phát ngôn của Tổng thống Nigeria hôm 21/7 cho hay, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết chi tiêu lên đến 2,1 tỷ USD để xây dựng lại khu vực phía đông bắc của nước này.

Đây là khu vực bị tàn phá tồi tệ bởi lực lượng phiến quân Boko Haram. Nhóm Hồi giáo cực đoan đã tiến hành cuộc nổi dậy trong suốt 6 năm với mục đích áp đặt luật Hồi giáo ở phía bắc của đất nước có nền kinh tế lớn nhất châu Phi.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari và nhà đồng cấp Mỹ Barack Obama trong chuyến công du đến Washington, Mỹ - Ảnh: Reuters 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Muhammadu Buhari gặp gỡ đại diện WB, Quỹ Bill và Melinda Gates, tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới được góp vốn bởi Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates cùng vợ ông, bà Melinda Gates và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong chuyến công du tới Washington, Mỹ.

"Ngoài công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng tại khu vực này, việc tái định cư của hơn một triệu người di tản cũng được ưu tiên giải quyết", một phát ngôn viên của Tổng thống Buhari cho biết.

Khoản vay sẽ được giải ngân thông qua Ngân hàng Quốc Tế về Tái Thiết và Phát triển (IBRD), cơ quan trực thuộc WB và sẽ được miễn lãi suất trong 10 năm đầu tiên.

Các báo cáo cho biết thêm, WHO sẽ chi 300 triệu USD để chống lại bệnh sốt rét, trong khi Quỹ Bill và Melinda Gates sẽ làm việc với Quỹ Dangote của Nigeria để duy trì các trường hợp bại liệt ở mức không.

Tổng thống Buhari gặp nhà đồng cấp Mỹ Barack Obama hôm 20/7 để thảo luận về các biện pháp giải quyết cuộc nổi dậy trong chuyến thăm đầu tiên tới Washington từ khi ông được đắc cử làm tổng thống vào tháng 3 năm nay.

Thanh Ngân (lược dịch từ Dailynewsleaks & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top