Thế giới

Ngành bảo hiểm châu Á vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế

ClockThứ Năm, 04/03/2021 15:32
Ngành bảo hiểm đang đón đầu xu hướng số hóa để tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh số trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nguồn: livemint.com

Các nhân viên tư vấn bảo hiểm ở châu Á vẫn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế khu vực cũng như của ngành bảo hiểm, trong bối cảnh ngành này đang đón đầu xu hướng số hóa để tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh số trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ở điều kiện bình thường, các nhân viên tư vấn cho biết 43% thời gian tương tác với khách hàng là thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp. Hoạt động bán hàng được số hóa đã phát huy hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh.

Kết quả cuộc khảo sát các nhân viên tư vấn và đại lý bán bảo hiểm trong khu vực châu Á do công ty bảo hiểm Sun Life thực hiện cho thấy hơn một nửa số người tham gia khảo sát tin rằng họ sẽ sử dụng cả các công cụ số và truyền thống để giao tiếp với khách hàng trong tương lai, và sẽ tận dụng mạng xã hội thường xuyên hơn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Theo khảo sát, 56% các nhân viên tư vấn tỏ ra lạc quan về triển vọng của nền kinh tế trong nước, và 70% có cái nhìn tích cực đối với triển vọng tài chính cho ngành bảo hiểm nhân thọ, cũng như khả năng gia tăng doanh thu bảo hiểm trong năm 2021.

Dù vậy, đại dịch COVID-19 vẫn là một thách thức lớn. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng dịch COVID-19 đã có tác động trái chiều đối với ngành bảo hiểm, khi số người cho biết dịch bệnh có tác động tích cực và tiêu cực đối với doanh thu bảo hiểm có tỷ lệ ngang nhau.

Các nhân viên tư vấn bảo hiểm nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi các hình thức bán hàng để nắm bắt cơ hội trong thời kỳ khủng hoảng y tế này. Theo kết quả khảo sát, 57% tin tưởng mạnh mẽ rằng nhu cầu đối với bảo hiểm và các sản phẩm bảo vệ sẽ tăng lên.

Cuộc khảo sát nói trên được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn với khoảng 1.600 nhân viên tư vấn và đại lý bảo hiểm làm việc cho một loạt các công ty bảo hiểm ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam từ tháng 8-9/2020.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Giải quyết trợ cấp thất nghiệp gắn với tư vấn hỗ trợ việc làm

Để hỗ trợ người lao động thất nghiệp (LĐTN) trên địa bàn ổn định cuộc sống và tìm kiếm việc làm mới, ngoài việc giải quyết các thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN), Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kết nối tạo việc làm đến với LĐTN.

Giải quyết trợ cấp thất nghiệp gắn với tư vấn hỗ trợ việc làm
Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Return to top