ClockThứ Năm, 24/12/2020 15:46

Ngành công an hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

TTH.VN - Chiều 24/12, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Đại tá Hoàng Văn Thành đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng của Công an tỉnh và 100 triệu đồng của Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an nhằm hỗ trợ Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ngân sách đã chi 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19Điểm tựa của người dân trong bão, lụtHương Trà: Vũng Tàu hỗ trợ 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão lũVệ sinh môi trường sau bão, lũ

Tại buổi trao tặng số tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Đại tá Hoàng Văn Thành đã chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà Nhân dân Thừa Thiên Huế phải gánh chịu trong những đợt mưa, bão, lũ vừa qua.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, Công an tỉnh đã phát động quyên góp, ủng hộ 1 ngày lương, qua đó trao tặng số tiền 1 tỷ đồng nhằm góp phần giúp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục những hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân Thừa Thiên Huế, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình gửi lời cám ơn đến Thứ trưởng Bộ Công an - Bùi Văn Nam và lực lượng Công an tỉnh gia đã dành sự quan tâm, cũng như đã có những nỗ lực, tích cực giúp đỡ Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày diễn ra bão lũ và những lúc khó khăn.

Tin, ảnh: Lương Xuân Trà

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top