ClockThứ Sáu, 14/06/2019 11:00

Ngành giáo dục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường

TTH.VN - Sáng 14/6, tại Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục.

Hành động mạnh mẽ để “Ngày Chủ nhật xanh” lan tỏaXóa “điểm nóng” rác thải ở khu quy hoạch Đại học HuếDọn “rác ý thức”

Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Phía tỉnh có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ hai, từ trái sang) và đại diện lãnh đạo tỉnh cùng tham gia hoạt động trồng cây xanh trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung, hoạt động: Triển lãm tranh, ảnh về bảo vệ môi trường; đạp xe diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường tại một số tuyến đường ở TP. Huế; trồng cây xanh trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm; tổng kết, trao thưởng các hoạt động, cuộc thi hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường, trong đó có các nội dung về vẽ tranh, chụp ảnh, ý tưởng hoạt động bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động đã được các trường học trong cả nước hưởng ứng tích cực thông qua nhiều hoạt động như: tuyên truyền, thông tin về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng; các phong trào xanh – sạch – đẹp, xanh hóa nhà trường, các cuộc thi văn nghệ, sáng tác tranh cổ động, thi viết, vẽ về chủ đề bảo vệ môi trường…

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị cần tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh đối với công tác bảo vệ môi trường; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, đẩy mạnh việc đưa các nội dung bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phòng chống thiên thai và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam vào chương trình giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cho biết, thời gian qua Thừa Thiên Huế đã phát động và triển khai phong trào Ngày Chủ nhật xanh với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” trên toàn tỉnh, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, như tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường hằng tuần; xây dựng các mô hình “Huế - thành phố bốn mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – trật tự trị an”; thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung khẳng định, với trách nhiệm địa phương, tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục tỉnh nhà chung tay góp sức lan tỏa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” hành động vì môi trường với phương châm hành động mỗi một cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên một công trình, một phần việc, một sáng kiến để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng; hưởng ứng và có hành động tích cực với phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” để tạo sự chuyển biến lớn trong ý thức cộng đồng xã hội.

* Một số hình ảnh tại chương trình được Thừa Thiên Huế Online ghi lại: 

Lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm tranh, ảnh về bảo vệ môi trường

Đoàn viên, sinh viên chuẩn bị chương trình đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường

Trao thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải trong các cuộc thi hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc bình nước thủy tinh thay thế chai nhựa

Tác phẩm tranh vẽ được đánh giá cao và được trao giải Nhất

Nhiều học sinh trên địa bàn TP. Huế cũng đến tham dự chương trình

Hữu Phúc (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 23 và 24/3, tại nhiều địa phương, các lực lượng đã triển khai Phong trào ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động đáng chú ý như, tổ chức đổi rác lấy quà, tặng quà cho hộ nghèo, khai trương tuyến đường cờ thanh niên, thực hiện mô hình điểm “Cổng trường văn minh – thân thiện – an toàn”…

Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Buồn vui chuyện… rác

“Xanh, sạch, sáng” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nhu cầu, nguyện vọng chung của cả cộng đồng xứ Huế. Nó đã đi vào đời sống và đang dần tạo thành thói quen tự giác nơi mỗi thành viên…

Buồn vui chuyện… rác
Công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024

Sáng 4/2, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 và phát động Ngày Chủ nhật xanh trên toàn địa bàn. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành, địa phương.

Công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top