ClockThứ Ba, 14/10/2014 14:47

Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác

TTH - "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" là một trong những phong trào thi đua được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan khu chế biến nước mắm của Hải đội 2 biên phòng tỉnh

Những điểm sáng

Từ năm 2013 đến tháng 5-2014, kết quả thu từ TGSX của các đơn vị, gồm: rau củ quả đạt trên 54,5 tấn, bình quân đạt 78,56 kg/người; thịt các loại đạt gần 24 tấn, bình quân đạt 34,18 kg/người; cá các loại gần 3 tấn, bình quân đạt 4,16 kg/người; nước mắm 3.200 lít, bình quân đạt 4,6 lít/người; bình quân đưa thêm vào bữa ăn bộ đội đạt 1.200 – 1.500/người/ngày.
Đồn biên phòng Nhâm (A Lưới) - BĐBP tỉnh có hơn 2.000m2 đất trồng rau quanh năm xanh tốt với nhiều loại như: su hào, bắp cải, rau thơm các loại...; hơn 1.500m2 cây ăn quả và 3 ao cá với tổng diện tích 1.200m2; khu trồng chuối hàng hóa rộng hơn 30.000m2; nuôi thường xuyên khoảng 10 - 15 con lợn và hàng trăm con gà, vịt, ngan..., góp phần đảm bảo được nguồn thực phẩm tươi, sạch thường xuyên trong bữa ăn của đơn vị. Ngoài việc đưa thêm vào bữa ăn của cán bộ chiến sĩ 1.500 đồng/người/ngày từ nguồn tăng gia sản xuất (TGSX), đơn vị cũng đã mua sắm thêm các thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa tinh thần của các chiến sĩ trị giá hàng chục triệu đồng. Nhìn cơ ngơi như hôm nay ít ai biết được rằng, cách đây hơn 2 năm, xung quanh đơn vị chỉ là những bãi đất trống, đồi trọc hoang vu, cằn cỗi. Bằng nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ, giờ đây Đồn biên phòng Nhâm trở thành mảnh đất màu mỡ, tràn trề sức sống. Liên tục hai năm liền, đơn vị đã đạt thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”, là đơn vị điểm trong xây dựng nề nếp chính quy.
Đại úy Lê Văn Khương, Đội phó vũ trang Đồn biên phòng Nhâm cho biết: “Do điều kiện núi rừng cách trở, xa trung tâm, dễ bị chia cắt, địa bàn đơn vị đóng quân là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn mang tính tự cấp tự túc nên việc làm ra thực phẩm, rau xanh đưa vào bếp ăn cho bộ đội là nhu cầu rất cần thiết. Mặt khác, làm tốt công tác TGSX còn giúp cán bộ chiến sĩ thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nguồn hậu cần tại chỗ. Bám sát nội dung phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” do Bộ chỉ huy phát động, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, chủ động nguồn nhân lực, nguồn vốn, giống cây trồng, vật nuôi để bảo đảm tốt công tác TGSX...”.
Không riêng ở Đồn biên phòng Nhâm, đến nay trên hai tuyến biên giới của tỉnh, nhiều đơn vị đã xây dựng thành công các mô hình hiệu quả như: máy xay xát lúa gạo cung cấp cho các đơn vị biên phòng của Hải đội 2; mô hình điểm về công tác quân nhu đã được nhân rộng ra 6 đơn vị: Hải đội 2, Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn biên phòng Nhâm, Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Đồn biên phòng Lăng Cô...
Hiệu quả từ chủ trương đúng
Năm 2014, ngành hậu cần BĐBP tỉnh tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng nhiều việc làm thiết thực. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh triển khai sâu rộng và quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần nắm rõ và thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua. Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Phòng Hậu cần, Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh cho biết: “Bám sát nội dung phong trào thi đua, Phòng hậu cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp những chủ trương, giải pháp đảm bảo hậu cần cho kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ứng cứu và phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh”.
Qua các đợt kiểm tra, 100% các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh duy trì và thực hiện nghiêm chỉ lệnh, kế hoạch công tác hậu cần, triển khai hiệu quả công tác xây dựng các công trình phòng thủ nhằm tăng cường tiềm lực và thế trận hậu cần trong khu vực phòng thủ. Các đơn vị đều tự túc được rau xanh và có nguồn thực phẩm sống dự trữ trên 3 tháng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dự trữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ trong mùa mưa bão năm nay.
Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, thời gian tới, phòng hậu cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị tích cực xây dựng chính quy công tác hậu cần tại các Đồn biên phòng Vinh Xuân và Phong Hải. Trong đó, tập trung chỉ đạo quy hoạch, phân khu chức năng vườn - ao - chuồng, đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, tăng nguồn thu, cải thiện đời sống bộ đội; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh theo hướng sâu rộng, bền vững phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.
Bài, ảnh: Hồ Việt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện
Return to top