ClockThứ Tư, 14/10/2020 15:13

Ngành văn hóa hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh

TTH - Để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra thành công, Sở Văn hóa và Thể thao tập trung nguồn lực cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng chương trình nghệ thuật cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động.

Tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lũMuôn trái tim người lao động hướng về đại hộiĐảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hộiSẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIĐảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh được tu sửa khang trang

Chương trình nghệ thuật sử thi

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế tập trung toàn lực để dàn dựng, tập luyện chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh. NSƯT Đình Dũng, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế cho biết, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh được dàn dựng mang tính sử thi.

Với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chương trình là câu chuyện kể về những tháng năm đất nước chìm trong ách nô lệ, Nhân dân bị áp bức bởi chế độ thực dân phong kiến. Trước cảnh lầm than cơ cực của đồng bào, Bác Hồ đi tìm đường cứu nước và Đảng ra đời. Dưới ánh sáng của Đảng, quê hương được giải phóng, Nhân dân thoát cảnh lầm than, đất nước đổi mới, phát triển…

Những giai điệu thân quen, vốn đã “nằm lòng” trong trái tim của biết bao người, như: Hồ Chí Minh sáng mãi một niềm tin, Vầng trời đông, Niềm tin trong tôi, Ngày mai anh lên đường, Non sông ngàn năm gấm vóc… sẽ ấm áp vang lên, mang đến âm hưởng vừa sâu lắng, vừa hào hùng và đầy tự hào, thắp sáng niềm tin đối với Đảng.

Với chủ đề “Tự hào có Đảng quang vinh”, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh. Tập trung ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và tuổi trẻ, những ca khúc: Tự hào có Đảng quang vinh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Muôn màu non nước Hương Bình, Rạng rỡ Việt Nam, Huế ngời sáng tương lai… sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc về niềm tin có Đảng, thêm tự hào về giang sơn gấm vóc của quê hương.

Trước 2 tuần diễn ra đại hội, diễn viên, nghệ sĩ của nhà hát càng khẩn trương tập luyện, chạy chương trình, ngay cả vào ngày nghỉ cuối tuần. Nghệ sĩ Tuấn Lin chia sẻ: “Để chuẩn bị cho hai chương trình nghệ thuật trên, nhà hát tập trung tập luyện, dàn dựng khá công phu và huy động toàn bộ lực lượng tham gia. Được phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng này, nghệ sĩ chúng tôi ai cũng tự hào và tập luyện với tinh thần trách nhiệm cao”.

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Để chuẩn bị tốt hơn về cơ sở vật chất, trung tâm đang gấp rút hoàn thiện việc cải tạo, chỉnh trang các hạng mục thiết yếu, trang hoàng hội trường, đảm bảo điều kiện phục vụ đại hội. Toàn bộ tường bên trong, bàn ghế, trần đều được sơn mới. Mặt ngoài tiền sảnh cũng được chỉnh trang đảm bảo mỹ quan. Hội trường và các phòng thảo luận được lắp thêm đèn chiếu sáng, trải thảm, trang bị thêm máy điều hòa, quạt…

Ông Ngô Văn Giáo, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cho biết, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được đổi mới theo hướng hiện đại, đảm bảo mỹ quan, thân thiện với môi trường. Từ nguồn xã hội hóa, trung tâm đã xây dựng 15 cụm pano cổ động xung quanh khuôn viên bằng hộp đèn led, xây dựng hệ thống trụ cờ Đảng và cờ Tổ quốc, tạo nên màu sắc và hiệu ứng trong công tác tuyên truyền.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã xây dựng phương án tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh trên hệ thống pano, tập trung ở 2 đầu cửa ngõ Bắc - Nam của tỉnh (thị trấn Phong Điền và thị trấn Lăng Cô), khu vực sân bay Phú Bài, 2 đầu cửa ngõ Bắc - Nam của TP. Huế (công viên An Hòa và cầu vượt Thủy Dương) và một số điểm ở TP. Huế, đảm bảo tính trang trọng.

Trong dịp diễn ra đại hội, tại phòng đợi Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh còn diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Triển lãm sẽ trưng bày khoảng 200 hình ảnh, tư liệu phản ánh thành tựu của Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực qua các kỳ đại hội, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó thấy được sự nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn của Đảng bộ, toàn quân và toàn dân để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Triển lãm này cũng sẽ được Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh trưng bày phục vụ bà con ở cơ sở trong dịp tuyên truyền về thành công của đại hội.

Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển lãm “Đảng bộ Thừa Thiên Huế - Dấu ấn một chặng đường phát triển”, trưng bày ảnh, tư liệu, hiện vật về sự lãnh đạo của Đảng bộ Thừa Thiên Huế trên mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị, từ phát triển cơ sở kỹ thuật hạ tầng, đến giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ xã hội, từ phát triển kinh tế - xã hội các vùng trung tâm thành phố, huyện, thị xã đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ven biển, đầm phá.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng tích cực hoàn thiện các ấn phẩm làm quà tặng cho đại biểu, như: ấn phẩm “Văn hóa Huế”, tập sách “Huế - Kinh đô Áo dài” và kỷ yếu hội thảo khoa học “Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sở Văn hóa và Thể thao:
Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hơn 500 cán bộ, đảng viên thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đã tham dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng 19/1 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế).

Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Return to top