ClockThứ Ba, 10/08/2021 12:38

Ngày 10/8, thêm 2 ca nhiễm SARS CoV-2 về từ TP. Hồ Chí Minh

TTH.VN - Trưa 10/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh công bố thêm 2 nhiễm SARS CoV-2 về từ TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, tính từ 28/4 đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 153 ca bệnh.

Gần 150 sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịchLịch trình ca nghi nhiễm ở huyện Phong Điền khá phức tạpPhát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Phong ĐiềnPhòng dịch COVID-19 tại chợ: Chủ động ứng phó với các tình huốngƯu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành giáo dục TP. HuếƯu tiên giải phóng các điểm cách ly tại trường học“Chỉ những kẻ muốn phá hoại mới tung tin đồn nhảm”Mở rộng “vùng xanh”

Thông tin về 2 ca dương tính mới 

Các ca mới công bố có số hiệu 225067 và 225068. Cả 2 bệnh nhân được chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trên đường đi xe không dừng đỗ và không tiếp xúc gần với người khác.  

Các ca bệnh này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS CoV-2 khẳng định ngày 9/8.

Trước đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã thông báo khẩn tìm người liên quan đến 2 người nghi nhiễm ngoài cộng đồng là 2 vợ chồng ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Đến nay, công tác truy vết đang được cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tất cả người dân trên địa bàn thường xuyên khai báo y tế và quét mã QR tại các điểm đến. Mọi thông tin liên quan liên hệ vào đường dây nóng (miễn phí): 19001075.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top