Thế giới

Ngày ẩm thực ASEAN tại Ai Cập

ClockChủ Nhật, 26/10/2014 07:04
TTH.VN - Ngày ẩm thực ASEAN năm nay có sự tham gia của toàn bộ 8 nước Đông Nam Á có đặt cơ quan ngoại giao tại Ai Cập là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore và Bruinei.

Theo đại diện ban tổ chức, Ngày ẩm thực ASEAN năm nay có sự tham gia của toàn bộ 8 nước Đông Nam Á có đặt cơ quan ngoại giao tại Ai Cập là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore và Bruinei, với hơn 20 món ăn truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi nước.  

Món ăn Việt được bạn bè quốc tế rất đón nhận

Đoàn Việt Nam tham gia sự kiện bằng 3 món ăn nổi tiếng là phở bò, nem cuốn rán và cá basa tẩm bột chiên. Với sự góp sức của các đầu bếp nghiệp dư của Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và lưu học sinh Việt Nam tại Ai Cập, gian trưng bày và thưởng thức ẩm thực của Việt Nam được bạn bè đánh giá cao. 

Cả 3 món ăn tham gia Ngày ẩm thực ASEAN của Việt Nam đều nhận được những lời khen ngợi tốt đẹp của bạn bè. Trong đó, món phở bò luôn nhận được sự tán dương đặc biệt nhất, dù hầu hết các thực khách đều phải xếp hàng chờ đợi khá lâu mới đến lượt được phục vụ do lượng người yêu cầu món này quá lớn. 

Đại sứ Philippines tại Ai Cập Cristobal cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ăn Việt Nam. Trước đó, tôi đã được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon tuyệt ở tại Hà Nội. Nhưng với tôi, biểu tượng ẩm thực tuyệt vời nhất của ẩm thực Việt Nam chính là món phở. Bánh phở và món thịt tuyệt ngon luôn biết đánh thức vị giác của các bạn. Nhưng quan trọng hơn hết chính là cái vị cay của phở, nó thực sự khiến các bạn tỉnh người”.   

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, đại biện lâm thời Việt Nam tại Ai Cập, việc tổ chức sự kiện thường niên Ngày ẩm thực ASEAN tại Ai Cập không chỉ có ý nghĩa quảng bá văn hóa ẩm thực các nước thành viên ASEAN, mà còn là chất keo kết dính và đoàn kết các nước trong ASEAN, đặc biệt biệt là trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN chuẩn bị hình thành. 

Ông Nguyễn Hồng Sơn nói: “Bản thân tiêu đề Ngày ẩm thực ASEAN cũng đã cho chúng ta thấy hết được ý nghĩa của sự kiện đó là quảng bá, khuếch trương văn hóa ẩm thực của các nước ASEAN. ASEAN là một cộng đồng và chúng tôi có rất nhiều hoạt động. Không chỉ trong phòng họp, mà chúng tôi còn tiến hành các hoạt động chung về văn hóa và hôm nay có thêm một bức tranh về gia đình ASEAN sẽ hình thành trong năm 2015 này. Đây là sự kiện làm gắn bó cộng đồng ASEAN với nhau bởi trong quá trình tổ chức, chúng tôi phải thông tin với nhau, có một hành động chung, tạo ra một bức tranh chung, trong đó mỗi nước đều có màu sắc riêng của mình”.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Return to top