Thể thao trong nước

Ngày của những nụ cười

ClockThứ Bảy, 30/07/2016 06:19
TTH.VN - Hai ngày diễn ra Cúp bóng đá cộng đồng tại Việt Nam lần 4 – 2016 ở Huế là chừng ấy thời gian các em được đắm mình trong những phút giây thư giãn thoải mái.

Các cầu thủ nhí tranh tài tại FFAV Cup 2016

Xuyên suốt hai ngày diễn ra (28 và 29/7), FFAV Cup 2016 chứng kiến sự tham gia của gần 3.500 cầu thủ là học sinh ở hai độ tuổi 12 và 15 đến từ 349 đội bóng thuộc các CLB FFAV, trẻ em khuyết tật, trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và các làng trẻ SOS trên khắp cả nước tranh tài ở 1.120 trận đấu.

Không đơn thuần thi đấu bóng đá, sân chơi này còn là cầu nối giao lưu, chia sẻ và hòa nhập cộng đồng thông qua các trò chơi kỹ năng, các điệu nhảy flashmob, cùng nhau vẽ tranh, nhảy dây, kéo co…

Nữ cầu thủ nhí Bích Ngọc (huyện Phong Điền) vui mừng khi lần đầu tiên được trường chọn đi tham dự giải đấu đặc biệt này. Ngoài bóng đá là những câu chuyện lồng ghép kiến thức xã hội như bình đẳng giới, HIV... ""Mọi người cứ thế vui đùa, chơi một cách thoải mái. Đó là điều mà em thích nhất”, Ngọc tâm sự.

Cũng như Ngọc, nhiều học sinh đến với FFAV CUP là để trao nhau những nụ cười. Đó cũng là điều mà ông Anders Krystad, cố vấn quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), nguyên Giám đốc dự án từng chia sẻ: ""Mong muốn hàng đầu của giải đấu chính là được nhìn thấy các gương mặt trẻ thơn hồn nhiên, vui đùa rạng rỡ trên sân cỏ, chứ không phải sự cạnh tranh quyết luyệt để ghi bàn. Ở sân chơi này, mỗi vị trọng tài cũng như một chuyên gia tâm lý, dạy các cầu thủ nhí biết được “cái bắt tay hòa bình”, nâng đỡ đồng đội lẫn đối phương sau mỗi lần vấp ngã, hay đơn giản hơn là ôm nhau thắm thiết, nở với nhau nụ cười thật tươi bất cứ thời khắc nào""…

Một số ảnh hồn nhiên, dễ thương của các cầu thủ nhí tham dự giải FFAV Cup 2016:

Thủ tục bắt tay, chào nhau của các đội bóng với tinh thần giao lưu được diễn ra đầu trận đấu

Các cầu thủ khuyết tật quyết liệt đuổi theo bóng

Một pha pha ngã người bắt bóng điệu nghệ

Cổ động viên ở mỗi trận đấu chính là các cầu thủ các đội bạn trong thời gian nghỉ  ngơi

Đổ nước lên người để giải nhiệt... khá chuyên nghiệp

Tiếp sức bằng sữa Milo ngay tại sân đấu

Ngoài bóng đá, nhảy dây là trò chơi được nhiều trẻ em ưa thích

Ráng hết sức trong môn kéo co

Những nụ cười hồn nhiên, sảng khoái sau khi xem một màn thi tài

Cùng vẽ tranh bảo vệ môi trường

Phan Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Đưa sách đến với cộng đồng

Những năm qua, bên cạnh công tác phục vụ tại chỗ cũng như tổ chức các sự kiện về văn hóa đọc, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế còn triển khai việc đưa sách, báo về phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đồn biên phòng, trại giam… với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ sách, báo của người dân.

Đưa sách đến với cộng đồng
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top