ClockThứ Hai, 01/10/2018 15:08

Ngày hội tinh thần của người cao tuổi

TTH.VN - Sáng 1/10, Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP. Huế phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP. Huế tổ chức Liên hoan Văn nghệ Người cao tuổi năm 2018.

Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10)Gần 600 cao niên tham dự hội thao người cao tuổi TP. Huế 2018

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và năm 2018 là năm thứ 4 triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”.

Tại chương trình, các hội viên người cao tuổi cùng nhau ôn lại truyền thống hội, trao đổi đưa hoạt động công tác hội, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với tình hình mới.

Dịp này, hội viên 27 phường cùng tham gia liên hoan văn nghệ với các tiết mục đơn ca, tốp ca, đồng ca, múa, hò, vè… về chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước. Hoạt động được coi là ngày hội tinh thần của người cao tuổi, là cơ hội để các hội viên thể hiện tài năng và khích lệ tinh thần sống vui, sống khỏe.

Tin, ảnh: Phước Ly

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Return to top