Thể thao

Ngày hội văn hoá - thể thao đoàn viên, người lao động

ClockThứ Bảy, 23/07/2022 20:53
TTH.VN - Ngày 23/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội văn hoá - thể thao đoàn viên, người lao động năm 2022.

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núiPhát triển văn hóa đọc ở Phú VangNhiều tiết mục đặc sắc tại đêm bế mạc "Chợ quê ngày hội"A Lưới: Sổi nổi “Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số”

Các đội tham dự lễ khai mạc

Năm nay, ngày hội thu hút 24 đơn vị với gần 1.000 vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu là bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông. Ngoài ra, đoàn viên, người lao động còn được tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố 3 người, chạy tiếp sức đập om...

Ngoài ra, với chương trình phúc lợi đoàn viên, LĐLĐ Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty TNHH Hồng Phú hỗ trợ thay dầu nhớt xe máy Honda miễn phí cho 350 đoàn viên, người lao động.

Ngày hội văn hoá - thể thao đoàn viên, người lao động tổ chức với mong muốn sẽ tạo ra nhiều bước đột phá mới về thành tích trong phong trào thể thao tỉnh nhà; đông thời, tăng cường giao lưu, học hỏi, tình đoàn kết giữa đoàn viên, người lao động của các đơn vị, làm giảm đi những căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc nặng nhọc.

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Return to top