ClockThứ Bảy, 12/05/2018 10:52

Ngày hội việc làm Trường ĐH Nông lâm tuyển dụng hơn 2.500 vị trí công việc

TTH.VN - Sáng 12/5, Trường đại học (ĐH) Nông lâm – ĐH Huế tổ chức ngày hội việc làm năm 2018 với chủ đề “Trao tự tin – Nhận cơ hội”.

Gần 300 ứng viên tham gia ngày hội tuyển dụng ở Khoa Du lịchTổ chức ngày hội tuyển sinh, tuyển dụng lao động1.400 cơ hội việc làm tại ngày hội tuyển dụng Trường đại học Khoa học

Rất đông sinh viên đến đăng ký tham gia ngày hội

Trong ngày hội việc làm năm nay, có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với chỉ tiêu lớn, như: công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (hơn 600 chỉ tiêu), tập đoàn BIM (gần 300 chỉ tiêu), tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (300 chỉ tiêu)…

Đây là lần thứ 5 nhà trường tổ chức ngày hội việc làm. Song song với hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, nhà trường cũng liên kết các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, định hướng nghề nghiệp qua đó giúp sinh viên của toàn trường có thêm kinh nghiệm để tìm kiếm công việc tương lai tốt hơn.

Đại diện công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam phỏng vấn các ứng viên

PGS. TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm phấn khởi: “Năm 2017, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại ngày hội việc làm là khoảng 1.500 vị trí công việc. Năm nay, con số này tăng mạnh ở mức hơn 2.500. Với số lượng sinh viên ra trường năm nay là khoảng 1.500 em thì mỗi sinh viên có hơn 1 cơ hội tìm kiếm việc làm. Đây là tín hiệu rất đáng mừng và minh chứng cho thấy sự hợp tác tốt giữa nhà trường và doanh nghiệp”.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm bền vững

Ngày 15/3, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp... liên quan trên địa bàn tổ chức hội nghị "Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm bền vững".

Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm bền vững

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top