ClockThứ Hai, 04/07/2016 20:20
KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016:

Ngày thi cuối nghiêm túc, tỷ lệ vắng và kỷ luật không tăng

TTH - Hôm nay, 4/7, ngày thứ tư cũng là ngày cuối trong đợt thi dài ngày của Kỳ thi Quốc gia 2016 với 8 buổi thi đã kết thúc tốt đẹp.

Đề lịch sử có tính mởNgày thi thứ 2: Khó đạt điểm cao

Đây là năm thứ 2 ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tổ chức thi Quốc gia theo 2 cụm. Một là thi lấy kết quả kép, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) vừa tuyển sinh đại học cao đẳng và một thi đơn, chỉ lấy kết quả tốt nghiệp.

Tại điểm thi ở Trường ĐH Ngoại ngữ

Toàn tỉnh có gần 12.000 thí sinh (TS) vừa hoàn thành chương trình 12 và 1.796 em trượt kỳ thi trước tham gia. Cụm 33 có 3.692 TS, cụm 39 có trên 10.000 TS tham gia thi đủ 8 môn. Ngoài 3 môn chính là văn, toán, ngoại ngữ, TS có thể chọn từ 1 bắt buộc và 1 đến 2 môn tự chọn khác để lấy điểm tuyển sinh cũng như tốt nghiệp. Do tự chọn nên nhiều môn TS rất ít, đặc biệt là môn sử nên ngày thi cuối, TS ở cả hai cụm thi giảm hẳn. Buổi sáng, thi sử cụm 33 có 135 thí sinh với 9/12 điểm thi hoạt động. Lịch sử là môn có tỷ lệ tự chọn thấp nhất của cụm 33, khoảng chưa tới 5% (135/3.692 TS dự thi). Cụm 39 cũng chỉ còn 4/10 điểm hoạt động (tại các trường đại học Y Dược, đại học Sư Phạm, đại học Khoa Học A và đại học Ngoại ngữ A).

Cả hai buổi cụm 33 không có TS vắng, không có biên bản nào phải lập. Theo báo cáo nhanh của cụm thi 39, môn sử có 69 TS vắng mặt (TS dự thi đạt 95,24 %); môn sinh có 69 TS vắng mặt, (TS dự thi đạt 97,13%). Không khí các trường thi còn lại của cả hai cụm đều hết sức nghiêm túc.

Đề thi sử được đánh giá bám sát chương trình và có tính mở cao, nhất là 2 câu cuối. Các TS cho rằng ai thích môn lịch sử sẽ thấy đề hay, mở rộng viết theo tư duy. Khung điểm sẽ khó có điểm tuyệt đối nhưng biên độ rộng, từ 5 đến 8/10 điểm là khả năng cao cho những thí sinh chọn sử vì yêu thích.

Ở môn thi sinh học, nhiều TS than thở là đề dài. Nguyễn Thị Tâm Thư (điểm thi Trường đại học Sư phạm) cho rằng, 50 câu trắc nghiệm kéo dài 8 trang đề với nhiều câu khó khiến TS không làm kịp thời gian. Bên cạnh đó, sự phân hóa 3 mức độ khó dễ (60% dễ và trung bình, 20% tương đối khó và 20% khó) giúp nhiều TS có thể kiểm chứng được năng lực của mình với môn sinh học. Cũng vì thế những TS có thế mạnh môn này khẳng định sau khi bước ra khỏi phòng thi là mình làm được 8 - 9 điểm.

Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Ngoài trường hợp vi phạm ở điểm Trường THPT Phong Điền vào sáng 3/7, hiện toàn Hội đồng thi do Sở chủ trì không xảy ra vi phạm nào thêm. Tổng số học sinh vắng cả 8 buổi là 27 em, tỷ lệ thí sinh có mặt trên 99%”. Ông Hùng cũng cho biết, trong phiên làm việc với lãnh đạo cụm 33, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định công tác tổ chức của cụm chu đáo, chất lượng cơ sở vật chất cũng như con người bảo đảm. Đây chính là tiền đề khiến kỳ thi đã trôi qua an toàn.

Ngày mai, 5/7, Ban thư ký, Hội đồng phách cụm 33 chính thức làm việc. Dự kiến chậm nhất ngày 20/7 sẽ hoàn thành công tác chấm thi ở cụm 33 do Sở chủ trì. “Chậm nhất ngày 25/7 Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp. Các trường THPT trên địa bàn nhận danh sách kết quả công nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận tạm thời và tiếp nhận đơn phúc khảo. Từ 30/7 đến 8/8 Sở sẽ hoàn thành công tác phúc khảo để chậm nhất ngày 9/8 hoàn thành việc xét tốt nghiệp THPT 2016”, ông Hùng cho biết.

Bài, ảnh: Hương Giang – Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 – 29/6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện theo đúng tiến trình và sớm hơn mọi năm.

Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Return to top