Thế giới

Nghi ngờ quanh lệnh ngừng bắn 12 bước giữa Ukraine và phe nổi dậy

ClockThứ Bảy, 06/09/2014 14:31
TTH.VN - Các lãnh đạo Mỹ và EU đón nhận thỏa thuận hòa bình với sự thận trọng, trong khi vẫn nỗ lực gây sức ép kinh tế lên Moscow.

Các lực lượng Ukraine và lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraine tuyên bố họ đã ngừng các hoạt động quân sự khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 6h tối (giờ địa phương) ngày 5/9. 

 
Quân nhân Ukraine (ảnh: Reuters)

Thỏa thuận nêu 12 bước cần thiết đế chấm dứt 6 tháng xung đột khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng. Bước đầu tiên sau khi ngừng bắn là trao đổi tù binh và phân phát hàng cứu trợ nhân đạo vào ngày 6/9. Tuy nhiên hiện vẫn còn mù mờ về phần còn lại của thỏa thuận, bao gồm mức độ tự trị của những vùng do quân nổi dậy nắm giữ.

Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết đàm phán sẽ tiếp tục trong quá trình ngừng bắn nhằm đạt được một nền hòa bình dài lâu. Ông cho biết nghị định thư đã nói rõ “12 bước để thiết lập hòa bình và ổn định” các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, với sự tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine”.

Trong khi đó, các lãnh đạo phe nổi dậy, bao gồm nhiều người muốn độc lập hoàn toàn, cho biết vấn đề địa vị pháp lý của các vùng này sẽ là chủ đề cho các cuộc thương thuyết tương lai.

Các quan chức Nga đã nhanh chóng chào đón thỏa thuận này. Interfax dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Ở Moscow chúng tôi hy vọng các điều khoản trong thỏa thuận đã đạt được sẽ được các bên tuân thủ nghiêm ngặt và tiến trình thỏa thuận sẽ tiếp diễn nhằm mang lại một giải pháp triệt để cho khủng hoảng ở Ukraine.

Thỏa thuận này có thể có lợi cho tất cả các bên. Ukraine có thêm thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Nga thì tránh được sự xa cách hơn với phương Tây.

Các lãnh đạo Mỹ và EU đón nhận thỏa thuận hòa bình với sự thận trọng, trong khi vẫn nỗ lực gây sức ép kinh tế lên Moscow.

Tổng thống Obama nói là ông hy vọng vào hiệu quả của thỏa thuận, nhưng dựa trên trải nghiệm quá khứ, thì phải kiểm nghiệm thỏa thuận này.

Các quan chức Mỹ từ chối đưa ra chi tiết về các lệnh trừng phạt sắp tới nhằm vào Nga nhưng họ sẽ tham vấn các đối tác EU.

Ông Obama cho rằng việc trừng phạt sẽ vẫn diễn ra bởi vì thỏa thuận hòa bình cần thời gian để thực thi.

Thủ tướng Anh David Camerom cũng cho rằng sẽ phải tiếp tục loạt trừng phạt mới và lệnh trừng phạt chỉ được dỡ bỏ khi Nga đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định trong thực hiện thỏa thuận. “Ngừng bắn là tin tốt, kế hoạch hòa bình sẽ tốt hơn, nhưng chế tài trừng phạt thì vẫn tiếp tục”.

Trong khi đó Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với phóng viên rằng châu Âu cần chuẩn bị gỡ bỏ việc thực thi các chế tài mới đối với Moscow nếu như Nga có những bước đi thực sự để gỡ ngòi xung đột.

Trung Hiếu (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top