ClockThứ Ba, 12/12/2017 14:22

Nghi phạm đánh bom tự sát ga tàu New York hé lộ động cơ gây án

Nghi phạm vụ đánh bom ở New York khai rằng y thực hiện vụ này là để trả đũa cho người Hồi giáo Palestine ở Gaza.

Sau vụ tấn công New York, ông Trump lại muốn sửa luật nhập cưMỹ: Nổ lớn liên quan đến khủng bố ở Manhattan, 4 người bị thương

Akayed Ullah 27 tuổi, nghi phạm đánh bom liều chết tại ga tàu điện ngầm khiến bản thân và ít nhất 3 người khác bị thương, nói với nhân viên điều tra rằng vụ tấn công nhằm mục đích trả đũa cho những hành động của người Israel chống lại người Hồi giáo Palestine tại dải Gaza.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Daily Mail.
Theo Daily Mail, nghi phạm Akayed Ullah người Bangladesh bị thương nặng vào khoảng 7h20 sáng 10/12 (giờ địa phương) khi quả bom ống buộc trên cơ thể tên này phát nổ sớm hơn dự định dưới đường tàu Manhattan đông đúc.

Nghi phạm bị bỏng ở tay và vùng bụng, còn những người khác bị ù ở tai và đầu. Không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Tại bệnh viện, nghi phạm cho biết hắn thực hiện vụ tấn công vì cuộc xung đột gần đây giữa người Israel và Palestine tại dải Gaza.

Vụ việc diễn ra trong căng thẳng giữa người Do Thái Israel và người Hồi giáo Palestine do quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel dù thành phố này vẫn bị hai bên tranh chấp hàng thập kỷ.

Theo Daily Mail, vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm Manhattan là vụ tấn công khủng bố đầu tiên ở Mỹ kể từ sau quyết định trên của ông Trump, song chỉ là một trong số nhiều vụ bạo lực đang diễn ra khắp nơi trên thế giới sau bước đi gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ.

Đây cũng là lần thứ hai trong 2 tháng New York trở thành mục tiêu của tấn công khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính sách nhập cư lỏng lẻo là nguyên nhân gây ra sự cố này. 

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top