Thế giới

Nghi phạm thừa nhận tự chế tạo bom cho vụ tấn công tại Bangkok

ClockThứ Hai, 07/09/2015 14:47
TTH.VN - Một nguồn tin cảnh sát Thái Lan ngày 6/9 cho biết nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc Yusufu Mieraili, 25 tuổi, đã thừa nhận tự tay chế tạo bom trước khi giao cho kẻ mặc áo vàng trước vụ nổ đẫm máu tại đền Erawan ngày 17/8, khiến 20 người thiệt mạng.


Nghi phạm Yusufu Mieraili (trái) đã khai nhận với lực lượng điều tra Thái Lan tự chế tạo bom trong vụ nổ đẫm máu tại Bangkok ngày 17/8 (ảnh: Bangkok Post)

Đây là tình tiết mới nhất liên quan đến cuộc điều tra vụ đánh bom. Nghi phạm Mieraili bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo miền Đông Thái Lan hồi đầu tuần trước và hiện đang bị giam tại 1 trại giam quân đội ở Bangkok.

Nguồn tin cho biết Mieraili đã khai với các nhà chức trách quân đội và cảnh sát Thái Lan rằng chính Mieraili đã được thuê mua hóa chất từ cửa hàng tại quận Min Buri để chế tạo bom trong một căn phòng tại quận Nong Chok, thuộc thủ đô Bangkok.

Nghi phạm thừa nhận rằng y chế tạo xong trái bom vào ngày 17/8, sau đó vận chuyển bằng đường tàu để giao cho thủ phạm áo vàng trước vụ nổ cùng ngày tại đền Erawan. Tuy nhiên, nghi phạm không tiết lộ gì thêm về kẻ chủ mưu.

Theo nguồn tin trên, những hình ảnh được ghi lại bởi camera tại quận Min Buri, cho thấy tên Mieraili đã mua hóa chất tại một vài cửa hàng tại đây ngày 21/7 và 12/8.

Nhưng trái ngược với lời khai của nghi phạm, nguồn tin trên cho biết thêm, theo hình ảnh camera ghi lại tại hiện trường vụ nổ bom 17/8, chính nghi phạm Mieraili cùng với thủ phạm mặc áo vàng đã đặt bom tại đền Erawan.

Cảnh sát cho rằng chính Mieraili đã kích nổ trái bom trước khi trốn thoát bằng taxi về khu Pratunam.

Nghi phạm Mieraili mang quốc tịch Trung Quốc, sinh tại Tân Cương.

Trước khi đưa Mieraili ra tòa án quận Min Buri để xét xử, cảnh sát sẽ tạm giam nghi phạm này thêm 12 ngày nữa để xác minh rõ vụ việc.

Vũ Duy (Theo Dân trí)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top