Thế giới

Nghị sĩ Iraq: IS tuồn dầu mỏ ra chợ đen ở Thổ Nhĩ Kỳ

ClockThứ Hai, 30/11/2015 15:25
TTH.VN - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) kiếm được hàng triệu USD từ hoạt động bán dầu mỏ ra chợ đen ở Thổ Nhĩ Kỳ, một nghị sĩ Iraq tiết lộ.

“Trong 8 tháng qua, phiến quân IS đã bán được lượng dầu mỏ trị giá 800 triệu USD tại thị trường chợ đen ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn dầu này từ Syria và Iraq được chở bằng xe tải chuyên dụng vượt qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được bán thấp hơn 50% so với giá dầu quốc tế”, nghị sĩ và cựu cố vấn an ninh quốc gia Iraq, Mowaffak al Rubaie nói với hãng tin RT.

Theo nghị sĩ Mowaffak, một phần dầu thô này được tinh chế tại các nhà máy lọc dầu ở Thổ Nhĩ Kỳ và bán ra thị trường trong nước, phần còn lại được vận chuyển qua đường ống dẫn dầu từ thành phố Jihan tới  Địa Trung Hải và bán ra thị trường quốc tế.

nghi si iraq: is tuon dau mo ra cho den o tho nhi ky hinh anh 1

Nghị sĩ và cựu cố vấn an ninh quốc gia Iraq, Mowaffak al Rubaie.

“Tiền thu được từ hoạt động bán dầu mỏ từ Syria và Iraq trên thị trường chợ đen ở Thổ Nhĩ Kỳ giống như nguồn cung cấp ô xy cho IS và các hoạt động của nhóm này”, Mowaffak cho biết. “Khi nguồn cung cấp ô xy bị cắt đứt, nhóm IS sẽ ngạt thở”.

Ông Mowaffak cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ biết rõ hoạt động buôn lậu dầu mỏ qua biên giới, nhưng cố tình làm ngơ.

Dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Iraq, ông Mowaffak cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ điều trị y tế cho các phiến quân IS bị thương tại các bệnh viện nằm dọc biên giới và thậm chí ngay tại thành phố Istanbul.

“Không tổ chức khủng bố nào có thể đứng vững một mình mà không được một nước láng giềng trợ giúp – trường hợp này là Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Mowaffak nhấn mạnh và kêu gọi Ankara hợp tác với quốc tế để tiêu diệt các nhóm khủng bố.

Theo Dân Việt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top