Thế giới

Nghị sĩ Mỹ tưởng niệm 900.000 người chết vì COVID-19

ClockThứ Ba, 08/02/2022 12:20
Các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ đã đứng thắp nến và dành một phút mặc niệm vào ngày 7-2 để tưởng nhớ 900.000 người Mỹ đã mất vì đại dịch COVID-19.

Vượt quá dịch cúm năm 1918, COVID-19 là đại dịch gây tử vong nhiều nhất ở MỹCDC Mỹ: Những người không tiêm phòng có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 11 lầnNgười tiêm vaccine COVID-19 nguy cơ tử vong thấp hơn 25 lần người chưa tiêmMỹ mở cửa nền kinh tế, vượt lên nỗi đau hơn 600.000 người chết do COVID-19

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tưởng nhớ 900.000 người Mỹ đã mất vì COVID-19 trước Đồi Capitol ở thủ đô Washington ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã tập trung trên các bậc thang của tòa nhà Quốc hội Mỹ lúc 19h tối 7-2 (tức sáng 8-2 theo giờ Việt Nam). Cùng với đó là một nhóm nghị sĩ đến từ cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Họ thắp nến và đứng mặc niệm để tưởng nhớ hơn 900.000 người Mỹ đã mất vì đại dịch COVID-19.

Theo dữ liệu do Hãng tin Reuters thu thập, nước Mỹ đã chạm mốc 900.000 ca tử vong do COVID-19 vào hôm 4-2. Tính đến ngày 7-2, có tổng cộng 906.017 ca tử vong vì COVID-19 ở nước này.

"Đó là một con số rất cao. Nếu quay lại thời điểm cách đây 2 năm và bạn nói với hầu hết người Mỹ rằng 900.000 người Mỹ sẽ chết vì đại dịch này trong vài năm tới, tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ không tin điều đó", ông Ashish K. Jha, hiệu trưởng Trường Y tế công thuộc Đại học Brown, bình luận.

Theo Đài CNN, hơn 1/3 tổng số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo ở Mỹ xảy ra vào mùa đông trước, từ tháng 11-2020 đến tháng 2-2021. Nước Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 100.000 ca tử vong do COVID-19 chỉ từ ngày 12-12-2021, trùng với thời điểm ca nhiễm tăng vọt do biến thể Omicron.

Ông Jha cho rằng nước Mỹ có thể chạm "cột mốc buồn" 1 triệu người chết vì COVID-19 vào tháng 4-2022.

Các nghị sĩ Mỹ trong lễ tưởng niệm những người Mỹ đã mất vì COVID-19 vào ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Joe Biden đã nói về cột mốc 900.000 ca tử vong trong một tuyên bố vào hôm 4-2: "Sau gần 2 năm, tôi biết rằng khó mà chịu đựng được sức nặng về tình cảm, thể chất và tâm lý của đại dịch này".

Ông Biden kêu gọi người Mỹ đi tiêm vắc xin COVID-19 và tiêm mũi tăng cường. "250 triệu người Mỹ đã tăng cường bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của họ bằng cách tiêm ít nhất một liều vắc xin. Và kết quả là chúng ta đã cứu được hơn 1 triệu người Mỹ", ông Biden nói.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, đến nay khoảng 64% dân số Mỹ (tương đương khoảng 212 triệu người) đã được tiêm đủ liều vắc xin COVID-19.

Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy người trưởng thành chưa tiêm vắc xin có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn 97 lần so với người trưởng thành đã được tiêm đủ liều và tiêm mũi vắc xin tăng cường.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top