ClockThứ Năm, 13/12/2018 06:45

Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định thương mại lớn nhất thế giới EU - Nhật Bản

TTH.VN - Tin từ Japan Times cho biết, Nghị viện châu Âu hôm qua (12/12) đã phê chuẩn một hiệp định với Nhật Bản được mệnh danh là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, bao gồm các nền kinh tế chiếm 1/3 GDP toàn cầu.

Thoả thuận thương mại tự do EU-Nhật Bản được thông qua với 474 phiếu thuận và 156 phiếu chống tại Nghị viện châu Âu. Ảnh: EU

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào tháng 2/2019 và được xem như một chiến thắng của châu Âu về thương mại tự do trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ lan rộng, và quyết định rời khỏi EU của Anh.

Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom nói rằng, “Quan hệ đối tác kinh tế của chúng tôi với Nhật Bản - khu vực thương mại lớn nhất từng được đàm phán - hiện đang rất gần với việc trở thành hiện thực”.

Với 474 phiếu thuận và 156 phiếu chống, thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nền kinh tế bao gồm hơn 630 triệu người và chiếm 1/3 GDP toàn cầu đã vượt qua những thử thách cuối cùng để được thông qua tại nghị viện châu Âu. Thỏa thuận này đã được thảo luận từ năm 2013.

Một khi thoả thuận có hiệu lực, nó sẽ điều tiết gần như tất cả thương mại giữa nền kinh tế lớn của châu Á và 27 nền kinh tế còn lại của EU và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nông dân châu Âu.

Thoả thuận này cũng giành được sự ủng hộ từ nhiều doanh nghiệp.

Theo ông Markus Beyrer, Tổng Giám đốc BusinessEurope, với việc phê chuẩn hiệp định tự do thương mại EU-Nhật Bản, Nghị viện Châu Âu đã cung cấp những gì mà doanh nghiệp và công dân cần trong thời điểm bất ổn về chính trị và kinh tế.

Thỏa thuận này được dự kiến ​​sẽ tăng xuất khẩu giữa hai nền kinh tế lên 34% đối với EU và 29% đối với Nhật Bản, tự do hóa tới 99% thương mại song phương, ông Markus Beyrer cho biết thêm. Đồng thời, việc xóa bỏ thuế quan sẽ giúp người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu tiết kiệm 1 tỷ euro mỗi năm tại EU và sẽ hỗ trợ tăng việc làm đáng kể, tối đa hóa lợi ích cho cả công ty và người dân.

Sau khi được thực hiện đầy đủ, khoảng 85% sản phẩm nông nghiệp của EU sẽ đủ điều kiện xuất khẩu miễn thuế sang Nhật Bản, mặc dù trong một số trường hợp, điều này sẽ diễn ra sau một thời gian chuyển đổi.

Theo Hiệp định, phía Nhật Bản sẽ gỡ bỏ mức thuế lên tới 30% với các sản phẩm phomát và 15% với các loại rượu nhập từ EU. Ngược lại, người Nhật sẽ giành được quyền tiếp cận miễn phí vào thị trường ô tô châu Âu sau nhiều năm chuyển đổi.

Với thỏa thuận này, EU đang tìm cách tiếp cận một trong những thị trường giàu có nhất thế giới, trong khi Nhật Bản hy vọng sẽ có bước tiến lớn trong nền kinh tế vốn đang chật vật để tìm kiếm sự tăng trưởng vững chắc trong hơn một thập kỷ qua.

Tố Quyên (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top