ClockThứ Sáu, 27/12/2019 13:57

Nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa nghệ thuật miền Trung - Tây Nguyên

TTH.VN - Sáng 27/12, Phân Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Giới thiệu sách “Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX qua hồi ức của Michel Đức Chaigeau”Chùa miếu & những chuyện lạTrung tâm dữ liệu văn bản cổ miền Trung tại Huế

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông (bên phải) tặng tủ sách Nguyễn Hữu Sum viên cho phân viện

Phân Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế được thành lập năm 1999. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, phân viện đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận với những công trình nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật có giá trị, như: Mỹ thuật Nguyễn, Mỹ thuật thời chúa Nguyễn - dẫn liệu từ di sản lăng mộ, Nhạc lễ Phật giáo xứ Huế, Tượng thờ Hindu giáo - Từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt…

Những dấu tích lịch sử, giá trị nghệ thuật về Chămpa, văn hóa Huế thời Tây Sơn, Nguyễn… đã được nghiên cứu thấu đáo. Phân viện cũng thực hiện các công trình dịch thuật, sưu tầm tư liệu Hán – Nôm cùng nhiều đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của miền Trung; liên kết hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong nước và quốc tế…

Với những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật miền Trung – Tây Nguyên, nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ, Phân Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế ra mắt Quỹ Văn hóa Huế. Quỹ được đóng góp từ nguồn xã hội hóa, giúp cho phân viện nghiên cứu, khảo sát, tổ chức điền dã, dịch thuật và in ấn các công trình nghiên cứu văn hóa nghệ thuật về miền Trung – Tây Nguyên.

Dịp này, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông đã tặng tủ sách Nguyễn Hữu Sum viên của gia đình ông cho phân viện quản lý, bảo quản. Đây là cách để ông tiếp nối ước mơ dài hơn, xa hơn, trao truyền giá trị của những cuốn sách quý cho các thế hệ sau.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào

Từ ngày 4 - 6/4, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Sê Kông . Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào
Thành lập Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn

Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, vào dịp kỷ niệm ngày mất cố nhạc sĩ 1/4 năm nay sẽ ra mắt “Nhóm Nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn” (gọi tắt là Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn) tại tư gia của nhạc sĩ (47C Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Thành lập Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn

TIN MỚI

Return to top