ClockThứ Bảy, 18/03/2023 16:15

Nghiên cứu dịch vụ, thực hiện cơ chế tự chủ, nâng cao thu nhập cho người lao động

Đó là ý kiến của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu khi làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích (TTBTDT) Cố đô Huế ngày 8/3.
leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (hàng trên, ở giữa) cùng đoàn công tác thị sát công tác trùng tu di tích tại khu vực Điện Kiến Trung và Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế

Cùng làm việc có: UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy.

Kiện toàn, sắp xếp bộ máy

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc TTBTDT Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, thực hiện Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của TTBTDT Cố đô Huế, hiện, tổng số lao động của đơn vị là 699 người.

Năm 2023, đơn vị dự kiến khởi công 10 dự án và hoàn thành 6 dự án về trùng tu di tích. Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các di tích; phối hợp UBND TP. Huế chuẩn bị triển khai việc khoanh vùng, cắm mốc các khu vực di tích để thực hiện tiếp dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân sống trong khu vực di tích còn lại. Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế cho biết thêm, tổng lượt khách đến tham quan di tích tháng 1 và tháng 2 năm 2023 là 315.000 lượt; doanh thu đạt 50 tỷ đồng. Trung tâm đã triển khai đồng bộ hệ thống bán vé điện tử bằng quyét mã QR thay cho thẻ từ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Hiện, đơn vị đã kiện toàn bộ máy làm công tác khai thác dịch vụ, xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2023-2025. Trong đó, tập trung đổi mới cơ bản từ loại hình, nội dung đến phương thức kinh doanh dịch vụ theo hướng chất lượng, hiệu quả và có bản sắc.

Tại buổi làm việc, nhiều kiến nghị đề xuất nhằm phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể do TTBTDT Cố đố Huế quản lý như: Trang cấp cơ sở vật chất để phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ về kinh phí để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; xem xét lại các quy hoạch, có kế hoạch huy động quỹ bảo tồn di sản; khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Tăng cường các chương trình biểu diễn nghệ thuật phát huy giá trị phố đêm Hoàng Thành; truyền thông, quảng bá; quảng bá du lịch, thông qua vé di tích là đòn bẩy kinh tế để thúc đẩy các giá trị di tích khác…

Đánh giá lại hiện trạng để bảo tồn trước mắt và lâu dài

Qua những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị TTBTDT Cố đô Huế phải rà soát lại cơ chế tự chủ, vừa bảo đảm chế độ vừa thực hiện đúng quy định, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cải tiến các dịch vụ như: Mẫu vé vào cổng, có cơ chế hỗ trợ, chính sách điều chỉnh giảm giá vé hợp lý. Việc tổ chức sự kiện cần hướng tới xã hội hóa. 

leftcenterrightdel
UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao đổi ý kiến tại buổi làm việc
Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch và UBND TP. Huế tổ chức hiệu quả phố đêm Hoàng Thành; nghiên cứu mở các dịch vụ kinh tế đêm tại các tuyến đường Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm.

Liên quan về biên chế, tổ chức bộ máy, TTBTDT cố đô Huế cần nghiên cứu dịch vụ cho 1 số vị trí và thực hiện cơ chế tự chủ giảm biên chế; xây dựng đề án bảo tồn cổ vật.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cần kiểm tra, xem xét, đánh giá lại hiện trạng các di sản để bảo tồn trước mắt và lâu dài. Đồng thời, nghiên cứu, kiểm kê và bổ sung khung chính sách các hộ giải tỏa liên quan đến khu vực di tích; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch theo đúng quy định khai thác được giá trị di tích. Tranh thủ các nhà đầu tư, tài trợ để bổ sung quỹ bảo tồn di tích…

Sau buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đến thăm và khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích tại khu vực Điện Kiến Trung và Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Bài, ảnh: PHONG HOÀNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tham mưu, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã chỉ đạo như vậy tại lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính (BNC) Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chiều 26/7.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự lễ kỷ niệm.

Tham mưu, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet

Trưa 14/4, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã có buổi tiếp, làm việc với Đoàn lãnh đạo tỉnh Savannakhet (Lào) do UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh Trưởng tỉnh Savannakhet, Bun – chôm Ùn – Bôn – Pa – Sợt dẫn đầu.

Thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân

Sáng 16/2, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 3 Hải quân do Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong ngày đầu năm mới

Đến chúc tết Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ngay trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, 22/1 (1 tết), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Lê Trường Lưu mong muốn, lãnh đạo đảng ủy các cấp tiếp tục chăm lo mọi mặt để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong ngày đầu năm mới
Return to top