Thế giới

Nghiên cứu mối liên hệ giữa Covid-19 với bệnh hiếm gặp ở trẻ em

ClockThứ Tư, 13/05/2020 15:06
Australia kêu gọi các chuyên gia sức khỏe nghiên cứu để tìm mối liên hệ giữa Covid-19 với bệnh Kawasaki, một loại bệnh hiếm gặp ở trẻ em.

Hàng triệu bà mẹ và trẻ em có thể tử vong do những hệ luỵ từ COVID-19Hàng triệu trẻ em đối mặt với các mối nguy hại trực tuyến trong thời kỳ phong tỏaTrẻ sơ sinh đầu tiên ở Mỹ tử vong liên quan đến Covid-19

Giám đốc Y tế Australia Brendan Murphy. Ảnh: Alex Ellinghausen.

Sau khi 3 trẻ em tại Mỹ chết vì Covid-19, các quan chức y tế Australia kêu gọi các chuyên gia về sức khỏe trẻ em thúc đẩy các nghiên cứu để tìm ra mối liên hệ giữa Covid-19 với bệnh Kawasaki, một loại bệnh hiếm gặp ở trẻ em. 

Hôm nay (13/5), Giám đốc Y tế Australia Brendan Murphy đề nghị các chuyên gia hàng đầu về nhi khoa của nước này báo cáo về bệnh Kawasaki, vốn xuất hiện ở gần 100 trẻ em tại Mỹ trong 2 tháng qua, đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nước này. 

Người phát ngôn của Giám đốc Y tế Australia cho biết: “Australia đang ở vị trí thuận lợi trong việc phát hiện và theo dõi dấu hiệu gia tăng của các ca bệnh Kawasaki và sự biến đổi của bệnh theo mùa”. Bệnh Kawasaki là một căn bệnh ở trẻ em hiếm gặp, có khả năng gây tử vong khi nó khiến các thành mạch máu trong cơ thể bị viêm. Hiện tại, Bộ Y tế Australia cũng đang theo dõi sát các thông tin quốc tế trên cả phương tiện truyền thông lẫn trên các tạp chí nghiên cứu về Kawasaki bệnh hiếm gặp ở trẻ em nhưng đang có dấu hiệu gia tăng trên thế giới trong những tháng qua.

Australia bắt đầu nâng cao cảnh giác về khả năng xuất hiện các ca bệnh Kawasaki ở trẻ em khi số ca bệnh tăng lên trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, trong đó, khoảng 1 nửa các bệnh này xuất hiện tại Mỹ. Mặc dù chưa có kết luận chính thức song dường như các nhà chức trách Mỹ đang nghiêng về khả năng có sự liên kết giữa dịch Covid-19 với sự gia tăng của bệnh Kawasaki.

Số liệu thống kê từ Mỹ cũng cho thấy, các ca bệnh Kawasaki có thể xuất hiện ở trẻ sơ sinh cũng như những trường hợp đến 18 tuổi. Đồng thời, có một số ca các em nhỏ vừa bị Covid-19 vừa bị Kawasaki. Điều khiến các nhà khoa học quan tâm đó là thông thường trẻ em sẽ hồi phục sau khi bị bệnh Kawasaki tuy vậy tại thành phố New York của Mỹ có 3 em vừa chết vì căn bệnh này.

Giáo sư Robert Booy, chuyên gia về sức khỏe trẻ em và bệnh Kawasaki thuộc trường Đại học Sydney cho rằng, “số ca bệnh Kawasaki tại thành phố New York của Mỹ tăng vọt có thể là do số lượng trẻ em bị Covid-19 nhiều”. Vì vậy, giáo sư Robert Booy cũng dự đoán, do tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 tại Australia không cao nêu nếu có sự liên hệ giữa dịch Covid-19 với bệnh Kawasaki thì “không có nghiều khả năng bệnh Kawasaki xuất hiện tại nước này”.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài từ cuối tuần này, khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng người di cư đến Australia đã đạt mức cao kỷ lục mới, điều này được cho là có thể làm trầm trọng thêm thị trường nhà cho thuê vốn đã căng thẳng của Australia.

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh
Return to top