ClockThứ Tư, 19/04/2017 13:58

Nghiện Facebook tệ hơn nghiện rượu bia

Trong những năm gần đây, nhiều người cai nghiện mạng xã hội thất bại đã chấp nhận bỏ tiền triệu để cai nghiện cùng chuyên gia.

Chuyện khó tin: Thị trấn không Facebook, smartphone, không Wifi tại MỹÔng chủ Facebook chi tiền "khủng" ủng hộ bà Clinton tranh cửFacebook là "quốc gia" đông dân thứ ba của thế giớiHơn 1/2 người dùng trực tuyến tiếp cận tin tức từ mạng xã hộiÔng chủ Facebook kiếm được 4,4 triệu USD mỗi ngày

Hình minh họa một người nghiện mạng xã hội đặc trưng hiện nay, khi vừa online bằng máy tính vừa lướt điện thoại cùng lúc - Ảnh: Getty Images

Có nhiều phương pháp cai nghiện cùng chuyên gia, và thường những phiên trị liệu kéo dài khoảng 1 giờ có giá từ 150 USD (hơn 3,4 triệu đồng). Một khóa trị liệu vài ngày có giá hơn 500 USD, theo đài BBC.

Trong những năm qua, số người tìm đến với chuyên gia trị liệu Nathan Driskell ở Houston, bang Texas (Mỹ) để cai nghiện mạng xã hội đã tăng đến 20% và đang chiếm nửa số bệnh nhân của ông.

Dịch vụ của ông có giá 150 USD/giờ và bệnh nhân được điều trị hàng tuần trong ít nhất 6 tháng.

Hiện tại, người ta vẫn còn đang tranh cãi xem có nên chính thức xem chứng nghiện mạng xã hội là một loại rối loạn thần kinh hay không, tuy nhiên, theo ông Nathan Driskell, tác động tâm lý cho Facebook, Snapchat, hay các ứng dụng khác gây ra có khi còn khó điều trị hơn các loaị nghiện “đã được nhận diện” như nghiện rượu hay ma túy.

“Nó còn tệ hơn là lạm dụng rượu và ma túy vì nó hấp dẫn hơn và không bị kỳ thị như các loại nghiện kia”, ông Nathan nhận định.

Năm ngoái, công ty Talkspace ở New York chuyên cung cấp các phiên tư vấn online với hơn 1.000 chuyên gia trị liệu, bắt đầu hướng tới đối tượng khách hàng sử dụng mạng xã hội với một chương trình dài 12 tuần.

Một biển quáng cáo của Talkspace với thông điệp "Cảnh báo: sử dụng mạng xã hội có thể dẫn đến các triệu chứng trầm cảm" - Ảnh: Talkspace 

Tuy nhiên, có một mâu thuẫn là với dịch vụ của Talkspace, người cai nghiện vẫn phải dùng smartphone để tiếp nhận phiên tư vấn qua tin nhắn hoặc trò chuyện trực tuyến với chuyên gia.

Về vấn đề này, cô Linda Sacco, phó chủ tịch phụ trách các dịch vụ về sức khỏe của Talkspace, cam đoan khách hàng của công ty cô được điều chỉnh để “sử dụng điện thoại theo cách có suy nghĩ hơn”.

Giá cho 1 tháng tư vấn của Talkspace là 138 USD bằng tin nhắn, và 396 USD bằng phương pháp nói chuyện trực tuyến.

Trong khi đó, công ty Digital Detox Company ở London (Anh) hướng đến đối tượng khách hàng là các công ty muốn cai nghiện cho nhân viên mình. Công ty này cung cấp các khóa học, hội thảo và phương pháp giúp cai nghiện thiết bị số cho các công ty với mức giá là 600 bảng Anh (hơn 17,5 triệu)/ ngày.

Còn với những người không muốn tham gia các khóa cai nghiện, công ty Offtime ở Berlin (Đức) cung cấp phần mềm giúp phân tích thói quen sử dụng điện thoại của người dùng, cho phép họ có được các số liệu về thời gian và mức độ sử dụng, từ đó hạn chế các ứng dụng đã ngốn của mình quá nhiều thời gian.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mạng xã hội tác động đến xu hướng du lịch của giới trẻ

Theo các nghiên cứu xu hướng du lịch năm 2024 của các nền tảng và công ty du lịch, mạng xã hội (MXH) ngày càng trở thành nguồn cảm hứng quan trọng, tác động vào sự thay đổi xu hướng du lịch trong tương lai, đặc biệt là với thế hệ Z và thế hệ Millennials (sinh từ 1981 đến 1996).

Mạng xã hội tác động đến xu hướng du lịch của giới trẻ
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội

Tiếp cận, sử dụng mạng xã hội (MXH) là quyền và nhu cầu chính đáng của người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên, công chức. Tuy nhiên, MXH là “mạng ảo” bên cạnh những thông tin chính thống, tích cực là các luồng thông tin xấu độc, phản cảm, vi phạm pháp luật đòi hỏi mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên cần có ý thức trách nhiệm chuẩn mực, đấu tranh phản biện tích cực khi tham gia MXH.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội
Xử phạt vi phạm hành chính đối tượng đăng thông tin sai sự thật

Ngày 11/9, Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng Công an TX. Hương Thủy cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với ông N.Q.T. về hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”

Xử phạt vi phạm hành chính đối tượng đăng thông tin sai sự thật
Báo chí và mạng xã hội trong xây dựng văn hóa

Những năm gần đây, các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước đã đẩy mạnh phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật bằng nhiều hình thức, có chiều sâu các vấn đề về văn hóa, văn nghệ; phổ biến nhiều tác phẩm có giá trị. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, báo chí vẫn còn một số mặt hạn chế, như: Chưa có nhiều ấn phẩm báo chí chuyên sâu tuyên truyền về văn học nghệ thuật; chưa quan tâm đúng mức đến yêu cầu xây dựng con người, phát triển văn hóa.

Báo chí và mạng xã hội trong xây dựng văn hóa

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top