Thế giới

Ngoại trưởng Đức thảo luận với Tổng thống, Ngoại trưởng Nga về Ukraine

ClockThứ Tư, 19/11/2014 14:11
TTH.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Đức tới thăm Nga kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thư ký báo chí phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin tối qua đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier tại Moscow. Tuy nhiên, chi tiết cuộc gặp này không được tiết lộ.

Hai ông Putin và Steinmeier trong một cuộc gặp trước đây

Báo chí Nga đưa tin, trước cuộc gặp Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Đức đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị G20 diễn ra tại Brisbane, Australia.

Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, trong chuyến thăm Nga lần này, ông mong muốn tìm kiếm sự tiến triển từ cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin thành cơ hội để thúc đẩy ngừng bắn lâu dài tại Ukraine.

Trong khi đó, phía Nga cho rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức sẽ không tác động tới chính sách của Nga với vấn đề Ukraine. Moscow cũng cho biết, họ sẽ không “van nài’ phương Tây dỡ bỏ trừng phạt liên quan đến khủng hoảng tại nước láng giềng./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top