Thế giới

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ với Nhật Bản

ClockThứ Hai, 21/09/2015 14:33
TTH.VN - Theo tin từ Hãng phát thanh truyền hình Nhật Bản (NHK), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se ngày hôm qua (20/9) có bài phát biểu nhấn mạnh việc cả 2 nước Hàn Quốc và Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường các nỗ lực để cải thiện mối quan hệ.

 
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se (phải) và nhà đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida (trái) trong một cuộc gặp. Ảnh:NHK

Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se trong một sự kiện giao lưu giữa Nhật Bản-Hàn Quốc hiện đang được tổ chức ở Thủ đô Seoul ngày hôm qua, nhằm đánh dấu kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Cũng trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Yun nói rằng, không có gì bất thường khi các nước láng giềng đôi khi vẫn xảy ra các bất đồng, va chạm dẫn đến tình trạng căng thẳng giữa 2 nước, nhưng điều đó vẫn có thể được hoá giải. Đồng thời, Ngoại trưởng Yun cũng kêu gọi cả người dân và Chính phủ Hàn Quốc – Nhật Bản phải nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tăng sự tin tưởng lẫn nhau, từ đó giúp chính phủ và người dân 2 nước có thể trở thành những người hàng xóm thân thiết, gần gũi.

Một sự kiện giao lưu tương tự kéo dài 2 ngày cũng sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản bắt đầu từ ngày 26/9 tới.

Trước đó, hồi cuối tháng 6/2015, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cũng đã có chuyến thăm Tokyo – là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đến Nhật Bản trong hơn 4 năm qua.

Sau chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực duy trì đà tích cực đạt được trong mối quan hệ giữa hai nước; đồng thời cho rằng chuyến thăm góp phần thể hiện quyết tâm của Hàn Quốc trong việc cải thiện quan hệ với Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản.

Tố Quyên (lược dịch từ NHK & Arirang)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top