Thế giới Thế giới
Ngoại trưởng Iran thăm Australia tăng cường quan hệ hợp tác
TTH.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Úc Julie Bishop tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra hôm nay (15/3), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi tăng cường hợp tác song phương với Australia trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, theo tin từ PressTV.
![]() |
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop trong cuộc họp báo chung tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra ngày 15/3/2016. Ảnh: PressTV. |
"Chúng tôi cùng chia sẻ quan điểm rằng IS là kẻ thù chung không chỉ của Iran và Australia, mà còn là kẻ thù của toàn nhân loại. Tất cả chúng ta cần phải hợp tác với nhau để chống IS và chủ nghĩa cực đoan", Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh, "chúng ta đã nhìn thấy những minh chứng về cách thức mà loại cực đoan này tạo ra tội ác trên thế giới, từ Sydney đến San Bernardino và ở khắp các nơi khác".
Bộ trưởng ngoại giao Iran cũng lưu ý rằng, việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Iran đã mở đường cho việc hợp tác kinh tế sâu rộng hơn nữa giữa Iran và Australia.
"Chúng tôi rất vui mừng vì sau khi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, Úc đã tiến hành các biện pháp cần thiết, những điều luật thiết thực cũng được áp dụng ở Úc để giờ đây, mở ra con đường cho sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Iran và Úc", Ngoại trường Iran cho biết.
Đề cập đến các vụ thử tên lửa gần đây của Iran, ông Zarif nhấn mạnh rằng, các vụ phóng tên lửa đó chỉ hoàn toàn nhằm mục đích tự vệ.
"Chúng tôi sẽ không sử dụng các tên lửa để chống lại bất cứ quốc gia nào, trừ trường hợp tự vệ. Chúng tôi thách thức những ai hoài nghi chương trình tên lửa của chúng tôi", Ngoại trưởng Zarif khẳng định.
Về phần mình, người đồng cấp Úc Bishop chúc mừng Iran nhân dịp năm mới sắp tới (bắt đầu từ ngày 20/3), chúc mừng sự thành công của các cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng chuyên gia, cũng như hoanh nghênh kết luận của thỏa thuận hạt nhân Iran với các cường quốc thế giới.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Syria là một vấn đề mang tính "lợi ích chung" cho cả hai nước.
Ngoại trưởng Zarif đang có chuyến thăm 2 ngày ở Úc – trạm dừng chân cuối cùng trong hành trình thăm 6 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương của ông. Ông Zarif cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Steven Michele Ciobo và hội đàm với Thủ tướng Malcolm Turnbull của quốc gia này.
Cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Iran diễn ra sau khi Ngoại trưởng Australia đã thăm chính thức Tehran hồi tháng 4 năm ngoái, là chuyến thăm đầu tiên trong 12 năm qua. Vào thời điểm đó, bà Bishop đã mời người đồng cấp Iran đến thăm Úc trở lại.
Tố Quyên (Lược dịch từ PressTV & INRA)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch (02/07)
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực (02/07)
- Gạo - cứu cánh của châu Á (02/07)
- Lào thúc đẩy một đoạn trong tuyến đường sắt Lào-Việt Nam (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn