Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov: Nga ưu tiên phát triển quan hệ với ASEAN

ClockThứ Ba, 06/07/2021 15:42
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moskva luôn nhất quán ủng hộ việc tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

ASEAN-Nga tăng cường hợp tác, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lượcTuần lễ ASEAN thúc đẩy giao lưu thanh niên và chuyên gia Nga-ASEANNghị sỹ và học giả Nga đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEANNga chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố của ASEANKim ngạch thương mại Nga-ASEAN tăng 7% trong năm 2018

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Indonesia ngày 6/7. Nguồn: AP

Phát triển quan hệ với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một trong những ưu tiên trong chính sách của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố trên ngày 6/7 tại Jakarta trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia. Ông đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc rằng tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Nga và ASEAN hiện vẫn chưa được phát huy đầy đủ.

Trả lời phỏng vấn với báo Rakyat Merdeka của Indonesia, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moskva luôn nhất quán ủng hộ việc tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nga ủng hộ ASEAN tại các diễn đàn quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động của Hội nghị Cấp cao Đông Á, Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên ASEAN với các đối tác đối thoại.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ thương mại giữa Nga và ASEAN.

Ông nêu rõ: “Đại dịch COVID-19 và các quy định hạn chế liên quan đã ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số về kim ngạch thương mại của chúng tôi với ASEAN. Tuy nhiên trong năm nay, chỉ số này đã có xu hướng tăng trở lại. Hai quốc gia thành viên ASEAN là Việt Nam và Singapore đã ký thỏa thuận thương mại tự do với EAEU. Indonesia cũng đã bắt đầu tiến trình tương tự."

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga bày tỏ hy vọng cuộc họp chuyên đề cấp bộ trưởng giữa Nga và ASEAN được tổ chức tại Jakarta sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối thoại Nga-ASEAN.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top