ClockThứ Ba, 30/07/2019 10:02

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ sớm được nối lại

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng các cuộc làm việc ở cấp chuyên viên sẽ giúp nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Tổng thống Trump khẳng định: Mỹ gần đây thư từ tích cực với Triều TiênQuan hệ Mỹ - Triều trở lại đúng hướngMỹ - Triều tiếp tục đàm phán vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều TiênNgoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Triều Tiên, bàn về phi hạt nhân hóaMỹ sẽ không áp đặt lộ trình đối với phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty

Phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế ở Thủ đô Washington, ngày 29/7, một ngày trước khi lên đường công du 3 nước châu Á-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ sớm diễn ra.

Tuy nhiên, ông Pompeo cũng nhấn mạnh chưa có khả năng về một cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un.

Kể từ cuộc gặp tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ngày 28/06, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ không giữ lời hứa với việc lên kế hoạch diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc vào tháng 8. 

Triều Tiên cũng cảnh báo có thể sẽ chấm dứt việc tạm ngừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa nếu cuộc diễn tập này diễn ra.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top