Thế giới

Ngoại trưởng Wong: Australia muốn gắn kết sâu hơn với Đông Nam Á

ClockThứ Tư, 02/11/2022 08:21
Australia muốn gắn kết sâu sắc hơn với Đông Nam Á và muốn hợp tác vì một khu vực hòa bình.

AANZFTA nâng cấp sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà xuất khẩuAustralia khẳng định ưu tiên hợp tác chặt chẽ với Đông Nam ÁĐể Australia định hình tương lai chung với Đông Nam ÁAustralia hỗ trợ các đối tác Đông Nam Á ứng phó với biến đổi khí hậuNhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao chưa từng thấy

Ngoại trưởng Australia Penny Wong. Nguồn: skynews

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Australia Penny Wong đưa ra ngày 1/11 trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Thái Lan Don Pramudwinai.

Phát biểu trong chuyến thăm chính thức Thái Lan nhằm thảo luận về các vấn đề song phương, Ngoại trưởng Wong nhấn mạnh Canberra luôn cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các thể chế do ASEAN lãnh đạo.

Australia mong muốn làm việc với tất cả các đối tác ASEAN để cùng nhau định hình thời kỳ mới hiện nay, bao gồm việc phát triển một chiến lược kinh tế Đông Nam Á 2040.

Nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Wong và Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cũng đã ký bản ghi nhớ triển khai Quan hệ đối tác chiến lực Thái Lan-Australia 2022-2025.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối cùng thiên nhiên

Thừa Thiên Huế lưu dấu với du khách không chỉ có những giá trị văn hóa đặc biệt mà còn hấp lực bởi cảnh quan thiên nhiên khi muốn trải nghiệm...

Kết nối cùng thiên nhiên
Đông Nam Á trong cuộc chiến chống sốt xuất huyết

Gần đây, Đông Nam Á ghi nhận hàng chục nghìn ca sốt xuất huyết, với hàng trăm ca tử vong. Chính phủ Singapore, Malaysia và Indonesia đã triển khai nhiều biện pháp như thả muỗi mang vi khuẩn đặc biệt nhằm giảm số lượng muỗi mang virus gây bệnh, cùng với hàng loạt nỗ lực của cộng đồng nhằm giải quyết bệnh sốt xuất huyết. Nhưng với số ca nhiễm vẫn đang gia tăng, những biện pháp này hiệu quả đến mức nào?

Đông Nam Á trong cuộc chiến chống sốt xuất huyết
Return to top