ClockThứ Năm, 18/10/2018 19:54

Ngư dân Quảng Điền trúng đậm hải sản

TTH.VN - Liên tục trong những ngày từ 15 -18/10, ngư dân ở các xã ven biển huyện Quảng Điền trúng đậm cá trích, cơm và khuyết. Mỗi ghe thuyền sau một chuyến ra khơi thu về bình quân trên 6 triệu đồng.

Được mùa cá tríchQuảng Điền: Ngư dân trúng đậm cá rò, cá tríchQuảng Điền: Ngư dân trúng “Lộc trời” đầu nămQuảng Điền: Ngư dân trúng “lộc trời” đầu năm

Lái buôn thu mua hải sản tại bãi

Sáng 18/10, thuyền của ngư dân Nguyễn Thành ở thôn An Lộc, xã Quảng Công vừa cập bến mang theo cá đầy khoang. Anh Thành rạng rỡ: “Liên tục trong mấy ngày qua, nhất là hôm nay thuyền của tui trúng đậm cá trích và khuyết. Thuyền của tui trúng trên 4 tạ cá trích, với giá thu mua tại bên 12 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi bạn thuyền được chia 1 triệu đồng”.

Trúng đậm cá trích

Toàn thôn An Lộc, xã Quảng Công có hơn 30 thuyền vươn khơi bám biển. Ngoài ngư dân Nguyễn Thành, những ngày này, nhiều ngư dân ở xã Quảng Công cũng đang chung niềm vui trúng cá trích và khuyết. Không những niềm vui trúng vụ mà còn được giá, giá cá trích được thương lái mua tại bến 12 ngàn đồng/kg, 20 ngàn đồng/kg đối với cá cơm. Thuyền anh Phan Hải đánh bắt mỗi chuyến hơn 3,7 tạ cá cơm, giá bán hiện nay từ 18-20 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí lãi 6 triệu đồng/chuyến.  

Theo ông Lê Duận, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, hiện nay toàn xã có trên 147 ghe thuyền tham gia đánh bắt thủy sản vùng lộng, thời gian hoạt động từ 3 giờ sáng đến 19 giờ tối. Những thuyền này có công suất bình quân trên dưới 26 CV.

Tin, ảnh: Công Cường

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

TIN MỚI

Return to top