ClockThứ Sáu, 24/05/2019 21:17

Ngừng vận hành Boeing 737 MAX, hàng không Trung Quốc thiệt hại 579 triệu USD

TTH - Hiệp hội Vận tải Hàng không Trung Quốc (CATA) ngày 24/5 tiết lộ rằng, ước tính thiệt hại của các hãng hàng không Trung Quốc do máy bay 737 MAX của Boeing bị ngừng bay sẽ lên đến khoảng 4 tỷ nhân dân tệ (579,32 triệu USD) vào cuối tháng 6 tới.

Sự cố máy bay Boeing 737 MAX: FAA chưa nhận được bản vá lỗi phần mềmDự báo kỷ lục của ngành hàng không Mỹ bất chấp sự cố Boeing 737 MAXCác hãng hàng không châu Á cắt giảm chuyến bay do thiếu máy bay trầm trọngMỹ mở cuộc kiểm định đa quốc gia máy bay Boeing 737 MAX

Hàng không Trung Quốc chịu nhiều thiệt hại do máy bay Boeing 737 MAX bị ngừng vận hành. Ảnh: REUTERS

Hai tháng trước, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ngừng vận hành 737 MAX sau vụ tai nạn ở Ethiopia làm 157 người thiệt mạng vào tháng 3 - thảm họa thứ 2 trong vòng chưa đầy nửa năm liên quan đến dòng máy bay mới nhất này của Boeing.

Trong khi đó, tin từ Reuters cho biết, cơ quan quản lý hàng không của Mỹ dự kiến sẽ ​​phê duyệt cho dòng máy bay này hoạt động trở lại sớm nhất là vào cuối tháng 6 tới. Hồi đầu tuần này, các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc đã chính thức yêu cầu nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ bồi thường cho những tổn thất từ việc máy bay 737 MAX bị ngừng bay và Boeing giao hàng chậm.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ Worldbank & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Máy bay Boeing 737 MAX sẽ hoạt động trở lại trong quý IV/2019

Một phát ngôn viên của nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Boeing ngày 1/10 cho biết hãng này vẫn đang nỗ lực để các nhà quản lý cho phép đưa mẫu Boeing 737 MAX trở lại hoạt động trong quý IV/2019 sau hai sự cố gây tai nạn chết người trước đó.

Máy bay Boeing 737 MAX sẽ hoạt động trở lại trong quý IV 2019
Return to top