ClockThứ Bảy, 09/03/2019 07:00
DỰNG MỘ GIẢ CHỜ ĐỀN BÙ TRONG VÙNG DỰ ÁN MỞ RỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI:

Người dân đã chấp hành san ủi, không phát sinh mộ mới

TTH - Chiều 7/3, ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy khẳng định, đến thời điểm hiện tại, trong khu quy hoạch Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài không phát sinh tình trạng xây mộ giả để chờ đền bù (chủ yếu tập trung ở 2 xã: Thủy Tân và Thủy Phù) như thông tin một số báo chí đã nêu.

Tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú BàiGiải tỏa mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài: Đồng thuận di dời lăng, mộ đến nơi chôn cất mới

18 mộ giả của hộ ông Nguyễn Quang Phức đã được san ủi từ tháng 8/2018

Bà Ngô Thị Ngọc – Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết, thông tin hàng chục ngôi mộ giả được dựng lên ở xã Thủy Phù (TX. Hương Thủy) để chờ giải tỏa, đền bù Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài mà nhiều báo chí đăng tải ngày 6/3 là thông tin cũ từ thời điểm tháng 8/2018.

“Một số hình ảnh trong các bài viết là thời điểm các ngôi mộ giả của một số hộ dân chưa san ủi để trả lại mặt bằng chứ không phải hình ảnh thực tế vào thời điểm hiện tại”, bà Ngọc nói.

Theo bà Ngô Thị Ngọc, sau khi có chỉ đạo của UBND TX. Hương Thủy, UBND xã Thủy Phù đã chỉ đạo cán bộ địa chính rà soát và cắm các biển hiệu cấm chôn cất, xây dựng, cải tạo và un mộ giả tại khu vực quy hoạch Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài trên địa bàn xã, cũng như thông báo đến toàn thể người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn có một số hộ dân vào un mộ giả, xây liếp bằng bờ lô tại các vùng đất màu của gia đình đang sử dụng tại khu vực thực hiện dự án. Cụ thể, gia đình ông Nguyễn Quang Phức có 18 mộ giả; ông Nguyễn Quang Thành có 6 mộ giả và ông Trần Quốc Thắng có 12 mộ giả.

“Sau khi phát hiện, ngày 1 và 2/8/2018, chính quyền xã đã giải thích, tuyên truyền và vận động các hộ nói trên cam kết tự san ủi số mộ giả để trả nguyên hiện trạng. Đến ngày 10/8/2018, UBND xã đã kiểm tra thực địa thì các hộ đã san ủi và từ đó đến nay không có tình trạng mộ giả phát sinh”, bà Ngọc khẳng định.

Ông Nguyễn Tấn Hợp – Chủ tịch UBND xã Thủy Tân cho biết, từ chỉ đạo của UBND TX. Hương Thủy, ngày 16/4/2018, chính quyền xã đã ban hành thông báo về việc ghi hình hiện trạng khu đất trong khu quy hoạch Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

“Kể từ ngày thông báo, chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng, cơi nới, chôn cất mồ mả, nhất là không được un mộ giả trong khu vực quy hoạch, đồng thời bố trí cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm soát nên trên địa bàn xã Thủy Tân không xảy ra tình trạng un mộ giả cho đến nay”, ông Hợp nói.

Ông Lê Ngọc Sơn cũng cho biết, từ ngày 5/3/2019, UBND thị xã đã tiến hành chi trả, bồi thường cho 223 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, dự kiến, ngày 11/3 cơ bản hoàn thành.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso

Ngày 22/3, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học về dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso đỏ tại Phong Điền". Dự án do PGS.TS Nguyễn Văn Toản, giảng viên Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm.

Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024

TIN MỚI

Return to top