Người dân đất nước nào 'kém vui' nhất Thế giới?
TTH.VN - Tạp chí Foreign Policy đã công bố xếp hạng hàng năm của các nước kém ổn định nhất thế giới. Việc đánh giá dựa trên 12 số liệu, trong đó có dịch vụ công cộng, số lượng người tị nạn và người di tản, tình trạng nhân quyền, và tính hợp pháp của nhà nước. Đáng ngạc nhiên là Triều Tiên nằm ngoài danh sách này.
Theo Depplus
25. Liberia

24. Myanmar
Nằm ở Đông Nam Á, Myanmar tụt hạng 2 vị trí vào năm vừa rồi, nằm trong số những đất nước tệ nhất cho các dân tộc thiểu số vì nhóm Hồi Giáo Rohingya phải sống dưới tình trạng bị kiểm soát vô cùng bức bối. Chính phủ Myanmar cũng đang đối mặt với khủng hoảng về pháp luật do đang trong quá trình chuyển đổi từ chế độ quân sự sang hệ thống nghị viện.

Đất nước ở vùng sừng châu Phi này tụt 2 vị trí so với năm ngoái. Eritrea bị cai trị bởi chế độ độc tài sau khi độc lập khỏi Ethiopia năm 1993. Nhà nước này cũng phải đối mặt với các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc về quân sự và kinh tế do chính phủ hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực.

Giới chức Uganda đang phải chịu trách nhiệm cho thứ bậc tồi tệ, áp lực về dân số, người tị nạn, di tản và các phong trào nổi dậy hòng lật đổ Tổng thống Yoweri Museveni, người nắm quyền từ năm 1986. Khét tiếng nhất trong đó là Quân kháng chiến mang danh Chúa, lãnh đạo bởi Joseph Kony.

21. Burundi

Áp lực dân số đang đè nặng lên đất nước này. 64% dân số ở độ tuổi dưới 25 và nước này có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao nhất thế giới.

Với tỷ lệ sinh 7 trẻ em trên một phụ nữ, quốc gia Tây Phi này cũng bị áp lực dân số. 68% số dân dưới 25 tuổi và nước này có tỷ lệ chết yểu cao thứ 7 thế giới. Niger cũng đối mặt với bất ổn kéo dài vì xung đột tràn qua từ biên giới giáp Libya, Mali và Nigeria. Al Qaeda cũng tấn công vào nước này những năm gần đây.

Áp lực dân số khá phổ biến ở các quốc gia châu Phi. Kenya đang chứa 400000 người tị nạn từ Somalia, và hàng chục nghìn cư dân từ Nam Sudan, Ethiopia và Uganda. Tỷ lệ thất nghiệp là 40%. Nhóm khủng bố Jihad từ nhóm al Shaba cũng là một vấn đề lớn.

17. Nigeria
Kinh tế Nigeria phát triển không đồng đều do tham nhũng, căng thẳng tôn giáo, khủng bố Boko Haram và có bộ máy an ninh tàn bạo vô kỷ luật. Hơn 62% dân số tại đây sống trong nghèo đói cùng cực.

Quốc gia Tây Phi nhỏ bé này bị cai trị bởi các nhóm lợi ích và tổ chức chính trị bất hợp pháp. Hiến pháp đã bị xóa bỏ sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2012, giờ nước này phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài. 69% dân số sống trong nghèo đói và tuổi thọ trung bình chỉ đạt 54.

15. Syria
3 năm nội chiến đã làm 150000 người thiệt mạng làm Syria càng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Hơn 4,5 triệu cư dân tị nạn trong nước và hơn 3 triệu người tị nạn ngoài biên giới. Syria xếp dưới đáy đánh giá về an ninh vì đã sử dụng vũ khí hóa học và bom ngay trong các trung tâm dân cư.

Từ năm 1999 tới giờ, đất nước Tây Phi này trải qua 2 cuộc nội chiến và vài cuộc đảo chính. Có hàng nghìn chiến binh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Pháp đóng căn cứ tại đây, và đất nước này xếp gần chót do bị can thiệp từ bên ngoài, các nhóm lợi ích và các nhóm người thiểu số bất bình.

Từ khi Mỹ rút quân năm 2011, tình hình an ninh của Irag sụt giảm tệ hại. Chủ nghĩa bè phái cực đoan, cơ cấu bảo trợ quân sự và chính trị bất ổn, đất nước này đang trong giai đoạn khó khăn.

Cho dù giàu khoáng sản, nhà nước không thể tận dụng điều đó do bất ổn chính trị và tham nhũng tràn lan. Một loạt các nhóm chiến binh và các cuộc đảo chính khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo sợ, và tình hình chính trị trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Zimbabwe đang ở áp chót do chia rẽ chính trị và pháp luật cùng nhà nước đều suy yếu. Nhà độc tài Robert Mugabe là người duy nhất cai trị nước này từ năm 1980. GDP bình quân chỉ có 600USD/năm

Pakistan phải đối mặt với nhiều thách thức: 1 triệu người di tản, 3 triệu người tị nạn từ Afghanistan, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tràn lan, quân đội vô kỷ luật và tranh chấp biên giới âm ỉ với Ấn Độ.

9. Haiti
Haiti là nước nghèo nhất bán cầu Tây với 80% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Trận động đất năm 2010 đã tàn phát cơ sở hạ tầng và giết 200000 người. Hai cơn bão năm 2012 làm quá trình phục hồi càng chậm lại. Đất nước này cũng là điểm trung chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến Mỹ và châu Âu và buôn bán người.

Yemen là một trong những nước nghèo nhất Trung Đông với 45% dân sống dưới mức ngheo khổ. Al Qaeda từ Bán đảo A rập đóng tại Yemen và hoạt động tự do tại các sa mạc tại đây. Đây cũng là mục tiêu tấn công chủ yếu của Phương Tây trong số các doanh trại của Al Qaeda. Yemen cũng là trung tâm của việc buôn bán người.

Sau hơn một thập kỷ bị can thiệp trong việc xây dựng đất nước do Mỹ dẫn đầu, Afghanistan đang bị đình trệ do các mối đe dọa từ Taliban và thiếu dịch vụ công cộng. Bộ máy an ninh của nhà nước xếp áp chót.

Sau 49,44 năm, Chad có mức tuổi thọ thấp nhất thế giới. Tuy khong có cơ sở hạ tầng, nước này đang phải oằn mình với 500000 người tị nạn từ Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

5. Sudan
Từ năm 2007, các chiến binh gìn giữ hòa bình đã rất cố gắng giải quyết mâu thuẫn tại Darfur. Năm 2013, 16 chiến binh thiệt mạng tại đây. Có gần 3 triệu người di tản tại Sudan. Chính phủ độc đoán và hiếu chiến tại đây cũng không can thiệp gì vào nạn buôn bán người.

4. Cộng hòa Dân chủ Congo
Với những làn sóng tị nạn khổng lồ từ Rwanda và Burundi từ năm 1994, Congo luôn nằm trong vùng xung đột. Hàng chục nghìn người thiệt mạng do xung đột mỗi năm trên cả nước, và thu nhập bình quân đầu người chỉ có 400USD. 71% dân số sống dưới mức nghèo khổ.

3. Cộng hòa Trung Phi.
Cộng hòa Trung Phi tụt 6 bậc do các cuộc đảo chính và xung đột sắc tộc và tôn giáo xuyên suốt cả nước. Hội đông Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua việc gửi quân đội gìn giữ hòa bình vì lo sợ bạo lực sẽ dẫn đến diệt chủng.



- Gạo - cứu cánh của châu Á (02/07)
- Lào thúc đẩy một đoạn trong tuyến đường sắt Lào-Việt Nam (02/07)
- Ấn Độ cấm nhiều loại nhựa dùng một lần để xử lý rác thải (02/07)
- Ngân hàng Thế giới thành lập Quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch (01/07)
- Cambodia Angkor Air nối lại chuyến bay đến Preah Sihanouk và Đà Nẵng (01/07)
- Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Liên Hiệp quốc nhằm cải thiện an toàn giao thông (01/07)
- Bhutan sẽ mở cửa trở lại du lịch từ tháng 9/2022 (01/07)
- Lãnh đạo Lào, Cuba khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương (01/07)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
-
World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Mỹ vẫn tin tưởng khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu