ClockChủ Nhật, 20/09/2020 07:08

Người dân tiếp sức cho các lực lượng khắc phục hậu quả bão số 5

TTH.VN - Ngoài việc cùng nhau dọn dẹp các tuyến phố, khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 để lại, người dân phường Thuận Hoà đã tặng nước uống nhằm khích lệ tinh thần, tạo động lực cho lực lượng công an TP. Huế.

Người dân hỗ trợ dọn dẹp cây xanh gãy đổA Lưới: Sẽ sớm khắc phục các công trình thủy lợi và giao thôngHuy động tổng lực khắc phục sự cố lưới điện do bão số 5Đảm bảo an ninh nước trong mưa bão

Người dân phường Thuận Hoà tặng nước, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ công an hoàn thành nhiệm vụ

Sau cơn bão số 5, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn cho cây cối đổ gãy. Đặc biệt là các tuyến đường có cây lớn, lâu năm, nhiều cây bị bật gốc chắn ngang đường khiến người dân đi lại khó khăn như đường Nguyễn Trãi, Lê Huân, Nguyễn Chí Diểu…

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an TP. Huế huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn tổng vệ sinh, khắc phục thiệt hại, và trả lại cảnh quan đô thị. Hàng trăm chiến sĩ công an, chiến sĩ trẻ hăng hái tham gia dọn dẹp vệ sinh nhiều tuyến phố, hỗ trợ người dân di dời cây cối bị ngã đổ.

Các cơ quan ban ngành dốc sức, cùng với sự đồng lòng của người dân, một số tuyến đường đã được thông suốt, nhiều hộ gia đình cơ bản ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Bạch Châu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc

Sáng 23/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và các đơn vị đường sắt trong khu vực tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại các ga và dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc
Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án (DA) hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nhằm quy hoạch tốt không gian đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương
Return to top